
|
TIN BÀI KHÁC |
|
|---|---|
Trước đó vào ngày 20/9, phiên tòa phúc thẩm như dự kiến đã bị hoãn lại do bên phía luật sư bị hại làm đơn xin hoãn. Kế đó vợ chồng Giang – Thơm cũng đã có đơn đề nghị các cơ quan tố tụng tiến hành giám định lại thương tật và tuổi đối với bé Hào Anh.
![]() |
| Vợ chồng Giang - Thơm tại phiên sơ thẩm (Ảnh: VietNamNet) |
Tuy nhiên sau phiên sơ thẩm, Giang – Thơm đã liên tục kêu oan và làm đơn kháng cáo, cho rằng mức án 23 năm tù là quá nặng. Huỳnh Thanh Giang khẳng định trong 66,83% thương tật trên người bé Hào Anh thì chỉ có khoảng 20% là do bị đánh đập, phần còn lại là những vết thương do bé Hào Anh sơ sẩy khi làm việc.
Ngoài ra cặp vợ chồng này cũng phủ nhận việc cáo trạng trong phiên sơ thẩm ghi Thơm đánh Hào Anh 23 lần là không đúng. Thơm khẳng định chỉ đánh Hào Anh có 4 lần, trong đó lần nặng nhất là lấy bàn ủi nóng gí lên người Hào Anh nhưng “không gây thương tích nhiều”.
Trong khi đó bị cáo Lâm Lý Quỳnh đã thành thật khai báo và khắc phục một phần hậu quả nên đã làm đơn xin giảm án. Riêng bị cáo Lưu Văn Khánh không kháng cáo.
Trâm Anh
