Ngày 5-2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An tiếp tục triệu tập bà Trần Thúy Liễu, vợ nhà báo bị đốt Hoàng Hùng để làm rõ về vụ án và dấu hiệu bà Liễu đánh bạc.

Một nguồn tin cho hay, từ ngày an táng nhà báo Hoàng Hùng (31-1) đến nay, ngày nào điều tra viên cũng thẩm vấn bà Liễu.

Ngày 5-2, một số điều tra viên đã đến nhà riêng của nhà báo Hoàng Hùng để làm việc.

Nhà báo Hoàng Hùng khi còn nằm viện. Ảnh bee.net

Một nguồn tin cho biết trước khi nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại, bà Liễu và một số đối tượng khác thuê nhiều xe ô tô của nhiều chủ khác nhau để sang casino Campuchia. Trong số xe mà bà Liễu thuê, một số chủ xe là cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, trước đó bà Liễu cho rằng mình cung cấp khăn lạnh cho một số hàng quán ở TP Tân An và vài casino khu vực biên giới nên thỉnh thoảng có sang casino giao dịch làm ăn.

Theo thông tin mà chúng tôi có được, cơ quan điều tra bước đầu đã “khoanh vùng nghi can” để điều tra. Một số đối tượng có liên quan đến bà Liễu cũng được triệu tập làm rõ.

Nhà báo Lê Hoàng Hùng (sinh năm 1960) làm phóng viên đài huyện Bến Lức từ trước năm 1980. Sau khi chuyển về báo Long An, ông là cây bút chủ lực và được cơ quan cử đi bộ đội ba năm, đến năm 1983 thì xuất ngũ trở về báo Long An tiếp tục làm việc.

Sau khi rời khỏi báo Long An, ông về báo Bà Rịa - Vũng Tàu rồi chuyển sang tờ Pháp luật TPHCM và về báo Người Lao động gần 10 năm nay với vị trí phóng viên thường trú Long An.

(Theo Dân Việt)