Ngày mồng 4 Tết, không khí Tết vẫn nhộn nhịp khắp nơi. Thời tiết cũng rất thuận lợi để người dân tham gia vui chơi trong các hoạt động hội hè, đình đám trong ngày xuân.


Thời tiết lý tưởng để du xuân


Miền Bắc đang được hưởng một đợt nắng ấm trên diện rộng. Theo các chuyên gia khí tượng, trạng thái thời tiết nắng ấm trên diện rộng ở miền Bắc còn duy trì đến tận 11-12/2 (khoảng 9-10 Tết), sau đó bắt đầu có không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt tại miền Bắc thay đổi. Tuy nhiên, sẽ không còn rét đậm, rét hại kéo dài như đợt tháng 1 vừa qua.

Như vậy, thời tiết rất thuận lợi để người dân tham gia vui chơi trong các hoạt động hội hè, đình đám trong ngày xuân.


Thời tiết lý tưởng để du xuân (Ảnh: VietNamNet)
Dự báo thời tiết cụ thể ngày và đêm 06/02 (tức mồng 4 Tết) của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ cho các vùng như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét; Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 - 27oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét; Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 - 26oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét; Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 - 26oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3; Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21, phía nam 22 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3; Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3; Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét; Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 - 26oC.

Chợ lác đác, siêu thị tấp nập người mua

Ngày mồng 4 Tết (6/2), hầu hết các chợ ở TP.HCM đã bắt đầu buôn bán trở lại. Tuy nhiên, sức mua tại các chợ đều không cao. Các quầy, sạp hàng đều đầy ắp hàng nhưng người mua lác đác. Hầu hết người mua dồn vào các siêu thị hoặc các cửa hàng bình ổn để có thể mua hàng với mức giá hợp với túi tiền.

Siêu thị Co.op Mart và Big C ở TP.HCM mở cửa sớm nên rất đông người tìm đến. Tuy nhiên, do chưa bố trí đủ nhân viên, chỉ có một hai quầy thu tiền không đáp ứng được lượng khách quá đông gây ra ùn ứ tại quầy thu ngân khiến người mua bức xúc.

Những mặt hàng được người dân tìm mua chủ yếu là rau, củ quả, trái cây; những mặt hàng tươi sống như thịt heo, thịt gà. Giá gà tại siêu thị Co.opMart vẫn ổn định với gà ta 83.000 đồng/kg, gà thả vườn 50.000 đồng/kg. 

Lượng người đến siêu thị rất đông (Ảnh: VietNamNet)
Tại các chợ như chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), chợ Gò Vấp… giá các loại rau, củ quả vẫn còn cao. Theo các tiểu thương do hàng chưa nhiều với lại nguồn hàng còn mang không khí Tết nên giá vẫn chưa ổn định. Giá các loại trái cây ở chợ Bà Chiểu như sau: vú sữa 35.000 đồng/kg, xoài 55.000 đồng/kg, dưa hấu từ 6.000 - 8.000 đồng/kg…

Ngoài ra, hoa cúng cũng là mặt hàng được nhiều người quan tâm. Giá hoa đã hạ khá nhiều so với hôm 30 Tết.

Bãi trông xe thả sức “chặt chém” khách

Mấy ngày Tết nhiều bãi trông xe tự phát ở các nơi vui chơi giải trí, chùa chiền tại Hà Nội đều thu gấp 8-10 lần. Mặc dù giá quy định in trên vé chỉ có 2.000 đồng, nhưng khách phải trả cho mỗi lần gửi 20.000 đồng, gấp 10 lần số đó.

Phủ Tây Hồ mấy ngày Tết có lượng người đổ về quá đông dẫn đến cảnh chen lấn, xô đẩy. Cả quãng đường dài ngay từ đầu đường Xuân Diệu, Đặng Thai Mai đến con đường ven hồ đi vào Phủ luôn kẹt cứng xe cộ. Tại bãi gửi xe đầu đường Xuân Diệu, giá in trên vé chỉ 2.000 đồng/xe nhưng thực tế khách phải trả cho mỗi lần gửi 20.000 đồng.

Phủ Tây Hồ chật cứng người, xe. (Ảnh: Lao động)
Tại các chùa Quán Sứ, Phúc Khánh, chùa Bộc… tình cảnh cũng diễn ra tương tự. Gần chùa Phúc Khánh, các bãi gửi xe tự phát mọc lên như nấm. Vé gửi chỉ là những mẩu giấy cứng đánh số. Giá mỗi lần gửi được hét tới 20-25 nghìn đồng/xe.

Tại TP. HCM, tình trạng "chặt chém” khách tại các bãi trông xe cũng diễn ra tương tự. Các bãi gửi xe tự phát ở các nơi vui chơi giải trí, chùa chiền vẫn chém giá cao gấp 10 lần quy định. Mặc dù, trước đó, UBND TP. HCM đã có những văn bản chỉ đạo nghiêm cấm việc tự ý nâng giá giữ xe tùy tiện trong dịp lễ, Tết.

Những ngày Tết, lượng khách đổ về khu Du lịch Suối Tiên (quận 9, TP.HCM) rất đông. Vì thế, những bãi giữ tự phát mọc lên rất nhiều. Có khoảng hơn 30 điểm giữ xe máy tự phát quanh khu vực này .
Tại bãi trông xe tự phát ngay cổng khu Du lịch Suối Tiên, giá gửi xe là 20.000 đồng /xe.

Tại đường hoa Nguyễn Huệ, UBND TP.HCM đã chấp thuận cho Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP được sử dụng một phần vỉa hè của đường phố lân cận tổ chức gần 20 điểm giữ xe nhằm hạn chế nạn “chặt chém” du khách tới đây trong những ngày Tết.

Tuy nhiên, do lượng du khách tới đây quá đông nên bãi gửi xe này cũng không đủ chỗ. Do đó, nhiều bãi giữ xe tự phát mọc nhanh chóng trên đường Pasteur, Hồ Tùng Mậu, Lê Lợi, Tôn Đức Thắng... với giá 15.000 - 20.000 đồng/chiếc...

Thu Hòa (Tổng hợp)