– Chiều 15/2, chiếc xe khách chất lượng cao BKS 36M-2673 khi đi qua địa phận xã Hồng Sơn (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đột nhiên bốc cháy dữ dội khiến 40 hành khách trên xe vô cùng hoảng loạn.

TIN BÀI KHÁC


Phòng CSGT Công an Bình Thuận cho biết chiếc xe trên do tài xế Mai Đình Văn (ngụ tại Thanh Hóa) điều khiển chạy theo hướng Thanh Hóa – TP.HCM.



Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Khi đi qua địa phận xã Hồng Sơn, tổ tuần tra CSGT huyện Bình Hàm Thuận Bắc đã thấy chiếc xe bốc cháy nhưng tài xế vẫn không hay biết. Thấy vậy lực lượng CSGT ra hiệu cho xe dừng lại nhưng chiếc xe lại vội vã bỏ chạy. Các tài xế xe ôm gần đó đã phải chạy đuổi theo để hô hoán thì chiếc xe mới chịu dừng lại. Lúc này ngọn lửa đã bốc khá cao từ phía đuôi xe.

Ngay lập tức lái xe phanh gấp và yêu cầu toàn bộ hành khách nhanh chóng rời khỏi xe.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC, công an tỉnh Bình Thuận đã điều 2 xe cứu hỏa cùng 20 nhân viên chữa cháy từ Phan Thiết đến ngay hiện trường. Tuy nhiên lúc này chiếc xe đã gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ lại phần khung, nhiều hành lý trên xe cũng bị bốc cháy. Ước tính thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng.

Vụ cháy đã khiến giao thông trên quốc lộ 1A ùn tắc hơn 1 giờ.

Chiều cùng ngày, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận đã huy động 2 xe khách từ Bến xe Phan Thiết hỗ trợ vận chuyển hành khách vào TP.HCM.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các ngành chức năng làm rõ.

Trước đó vào ngày 14/2, chiếc xe khách chở trên 40 hành khách lưu thông hướng Bắc - Nam khi đi qua địa phận xã Nghi Long (Nghi Lộc, Nghệ An) cũng bất ngờ mất lái và lật nhào xuống ruộng. May mắn các hành khách thoát thân an toàn.

Đức Tâm