Giải thưởng duy nhất năm 2012 của Hội Nhà văn TP.HCM được trao cho tập thơ Chất vấn thói quen của nhà thơ Phan Hoàng, còn tập thơ Chim Lạc trở về của nhà thơ Nguyễn Công Bình được nhận tặng thưởng.

Năm nay, Hội Nhà văn TP.HCM đã nhận 22 tác phẩm của hội viên và không hội viên ở TP.HCM gửi tham dự giải thưởng hàng năm của Hội.

Tại vòng sơ khảo, các hội đồng chuyên môn đã đọc và đề cử 2 tập thơ làm ứng viên giải thưởng, 2 tập thơ và 2 tập văn xuôi ứng viên tặng thưởng. Không có tác phẩm lý luận phê bình nào được đề cử.

Tập thơ Chất vấn thói quen của nhà thơ Phan Hoàng

Trên cơ sở ấy, Hội đồng Chung khảo giải thưởng (gồm nhà thơ-nhà phê bình Lê Quang Trang - Chủ tịch Hội, nhà văn Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực Hội, nhà thơ Phạm Sỹ Sáu - Phó Chủ tịch Hội kiêm Chủ tịch Hội đồng Thơ, nhà văn Hoàng Đình Quang - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội, Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi, nhà thơ-nhà phê bình Dương Trọng Dật - Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình) đã họp bình xét, bỏ phiếu kín chọn tác phẩm để trao giải như sau:

- 1 tác phẩm được nhận giải thưởng: Tập thơ Chất vấn thói quen (NXB Hội Nhà văn) của Phan Hoàng.

- 1 tác phẩm được tặng thưởng: Tập thơ Chim Lạc trở về (NXB Hội Nhà văn) của Nguyễn Công Bình.

Kết quả này sau đó đã trình lên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM nhất trí thông qua tại cuộc họp ngày 14.12.

Lễ trao giải thưởng sẽ diễn ra tại Lễ tổng kết và kết nạp hội viên của Hội, dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ 15 đến 18 tháng Chạp năm Nhâm Thìn.

P.V