- Với không gian thoáng đãng, tựa sách phong phú, được sắp xếp theo nhiều chủ đề khác nhau, Đường sách xuân Quý Tỵ tại TP.HCM thu hút đông đảo người dân ghé thăm ngay trong ngày đầu tiên.


Chiều 7/2 (tức 27 tháng Chạp), lễ hội Đường sách xuân Quý Tị đã
 chính thức khai mạc.


Và ngay trong ngày đầu tiên mở cửa, lễ hội đã đón chào đông đảo
người dân thành phố đến tham quan.


Sự kiện này còn thu hút sự quan tâm của nhiều du khách nước ngoài.


Với chủ đề chính là "Sách và 54 dân tộc", lễ hội năm nay dành hẳn
một khu thông tin, tư liệu về Đại gia đình 54 dân tộc Việt Nam.


Khu vực này trưng bày 223 tựa sách viết về văn hóa, trang phục,
 địa danh, những di tích lịch sử liên quan tất cả các dân tộc anh em
khắp ba miền đất nước.


Bên cạnh đó, chủ đề biển đảo Việt Nam cũng được đặc biệt quan
tâm tại Đường sách xuân Quý Tị với hơn 6 kệ sách "Hoàng Sa,
Trường Sa là của Việt Nam" được đặt khắp tuyến đường.


Thêm một điểm nhấn khác của Đường sách năm nay là Khu vực
 sách thiếu nhi xưa và nay.


Nơi đây giới thiệu cả những cuốn sách quý đã được phát hành từ
những năm 1940 của thế kỷ 20.


Khu cafe sách được đặt đầu đường Mạc Thị Bưởi dành cho các độc giả cũng là một nét
mới của lễ hội 2013.


Lễ khai mạc Đường sách 2013 có sự xuất hiện của diễn viên Thanh Thúy.


Đây là lần đầu tiên Thanh Thúy tham dự lễ hội này bởi bận công việc.


Thanh Thúy chia sẻ, đọc sách cũng là một trong những sở thích của cô.

 

Tuy nhiên, vì việc diễn khá là bận, cộng thêm việc gia đình, thế nên hiện cô
 không có nhiều thời gian để thỏa mãn sở thích này.

Linh Phạm