Amelia Vega, cựu Hoa hậu Hoàn vũ 2003 vừa có bộ ảnh mới gây xôn xao dư luận. Vẻ đẹp mong manh, gợi cảm từ đôi mắt, bờ môi toát ra từ mỹ nữ không chỉ cánh mày râu suýt xoa mà nhiều phụ nữ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ.


Amelia Vega đoạt vương miện HHHV vào tháng 6/2003 tại Panama. Amelia từng xuất hiện trên trang bìa các tạp chí nổi tiếng như: Cosmopolitan, Caras và Vanidades...

Cuối năm 2003, Amelia sang Việt Nam với tư cách khách mời đặc biệt trao giải một cuộc thi sắc đẹp diễn ra tại Hà Nội và đến tòa soạn báo VietNamNet để giao lưu trực tuyến với độc giả.

Lần đầu tiên Amelia Vega thử tài ca hát của mình là trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Dominica 2004, nơi cô trao vương miên hoa hậu cho Larimar Fiallo


Sau khi chấm dứt ngôi hoa hậu, Amelia có khoảng thời gian làm việc tạm thời cho Hãng truyền hình Telemundo.


Bố Amelia làm bác sĩ đang hành nghề tại New York và Miami (Mỹ). Mẹ là Patricia Polanco, cũng là một người đẹp của Dominicana, từng đại diện cho nước này dự Hoa hậu Thế giới năm 1980.


Người đẹp này là cháu gái của ca sĩ Juan Luis Guerra, người từng đoạt giải Grammy.


Năm 2006, Amelia được mời làm một trong những vị giám khảo tham gia chấm cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2006.


Với chiều cao 1m84, Amelia Vega là hoa hậu cao nhất trong lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ tính đến thời điểm hiện tại

S.Hà - (Theo VB, MSL, Voy)