Trao đổi với báo chí sau khi tin hôn nhân của mình đổ vỡ, Chiến Thắng cho biết, anh và vợ đã chính thức ly hôn, hiện tại anh đang rất chán nản và mất phương hướng.

Chiến Thắng chia sẻ: “Rạn nứt giữa tôi và vợ đã kéo dài từ 2 năm nay. Tôi đã luôn cố gắng vun vén gia đình, nhưng có lẽ, số tôi không may mắn trong chuyện tình duyên. Yêu nhau rồi cưới nhau bao lâu, kết cục là 1 câu nói “không hợp nhau”, nghe có chua chát không?”

Anh và vợ nhận được quyết định ly hôn của tòa án từ đầu tháng 6/2015 và đã dọn ra ở riêng trong một chung cư đã được hơn 3 tháng.

“Bây giờ tôi lại như người độc thân rồi. Một mình nấu cơm, ăn cơm rồi đi về. Bắt đầu lại từ đầu, không nhà cửa, không gì cả. Tôi thuê trọ ở 1 căn hộ chung cư tại Hà Nội cho tiện việc đi lại. Lúc nào nhớ con, tôi lại phi xe về Vĩnh Phúc, gặp con chốc lát rồi đi. Thôi thì cái duyên cái số nó đã vậy, chả làm gì khác được!”, anh tâm sự.

{keywords}

Chiến Thắng tự nhận kém may mắn trong chuyện tình duyên.

 
Chiến Thắng và vợ Nguyễn Thị Thanh Tám từng là bạn học chung trường cấp 3. Chị là hoa khôi dành được nhiều sự quan tâm của các bạn khác giới còn anh chỉ là cậu học trò thấp bé, nhẹ cân.

Chiến Thắng “cưa cẩm” vợ bằng một cách khá hài hước. Anh thường ngồi trên cây xoài trước cửa, chờ chị đi qua để trêu chọc vài câu hoặc tặng chị những bức tranh anh tự vẽ. Ban đầu, Thanh Tám cũng “không ưa” anh, nhưng nhờ áp dụng chiến thuật “chai mặt” mà anh đã chiếm được tình cảm của người đẹp. Sau này, chính Thanh Tám là người đã “xúi” anh bỏ trầu cau vào làn đồ lễ để đám cưới của 2 người được xúc tiến sớm hơn.

{keywords}

Rạn nứt giữa cây hài và vợ đã kéo dài từ 2 năm trước.

Chiến Thắng cho biết, vợ vũ là người biết chia sẻ, cảm thông với công việc của chồng. Chị cũng là người thường xuyên góp ý cho chồng trong việc xây dựng kịch bản hài.

Suốt một thời gian dài, Chiến Thắng nhắc tới vợ trong tất cả những bài phỏng vấn, những tâm sự nhưng, thời gian gần đây, “anh chàng nói xấu vợ” khá lặng lẽ, chỉ nhắc tới cô con gái nhỏ và nói rằng mọi tình cảm đều dồn về phía con.

{keywords}

Phải xa con gái nhỏ là điều khiến cây hài day dứt nhất.

Mãi thời gian gần đây, khán giả mới biết rằng Thanh Tám là vợ thứ 2 của Chiến Thắng. Và câu chuyện “tổ ấm Chiến Thắng – Thanh Tám và 4 đứa con” cũng trọn vẹn như vẫn thấy. Trong 4 đứa con, có 2 bé là con riêng của Thanh Tám, con trai lớn nhất là con của Chiến Thắng và vợ đầu, bé gái nhỏ nhất là con chung của Thanh Tám và Chiến Thắng.

(Theo Trí thức trẻ)