Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 cho biết, ông xã lớn tuổi sẵn sàng vào bếp nấu những món ngon cho cô và các con.

 

- Bận rộn với vai trò giám đốc quốc gia ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, chị cân đối thời gian cho gia đình thế nào khi đã trở thành bà mẹ hai con?

- Tôi may mắn vì có chồng luôn ủng hộ, quan tâm và được người thân hỗ trợ. Đặc biệt, các con rất ngoan. Vì vậy, tôi cảm thấy thoải mái, yên tâm giữa việc cân bằng thời gian, chăm sóc chồng con mà vẫn đảm bảo hiệu quả công việc.

Bản thân tôi rất quý trọng tình cảm gia đình, đó là ưu tiên số một. Khi gia đình ổn định và các con cứng cáp, tôi sẽ cháy hết mình với công việc.

- Làm bà mẹ hai con khi chỉ mới 26 tuổi, nhiều người nuối tiếc thời xuân sắc thay chị?

- Tôi có cuộc sống bình yên và đầy đủ từ bé. Tôi được yêu thương, giáo dục từ nền tảng hạnh phúc nên tôi rất đề cao cuộc sống gia đình. Tôi tự hào khi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Do đó, tôi không nghĩ mình hối tiếc mà rất trân trọng nó.

Tôi cố gắng nhìn mọi thứ bằng đôi mắt lạc quan nhất. Tôi luôn thấy mình tươi trẻ và lúc nào cũng ở trạng thái rạng rỡ.

- Ông xã hỗ trợ chị như thế nào trong cuộc sống và công việc kinh doanh?

- Chồng tôi làm kinh doanh nên cũng bận rộn, tuy nhiên những lúc rảnh, anh dành thời gian tuyệt đối cho gia đình và chăm sóc hai con phụ tôi. Tôi yên tâm khi ông xã chăm con vì anh rất khéo.

Ông xã cũng sẵn sàng vào bếp để nấu những món ăn mà cả gia đình thích. Và đặc biệt, anh nấu ăn rất ngon, hợp khẩu vị của tôi.

 

{keywords}

Bà mẹ hai con gặp nhiều áp lực khi là giám đốc quốc gia cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2015. Ảnh: Khoa Nguyễn.

- Nhiều người cho rằng, chính sự chênh lệch tuổi tác ở hai vợ chồng là nguyên nhân khiến chị chọn cách sống khép kín, ít chia sẻ thông tin để tránh dư luận. Chị nói gì về điều này?

- Tôi vẫn mở lòng nhiều đó thôi. Tôi hoàn toàn không muốn cuộc sống mình bị khép kín theo một khuôn khổ nào đó, như vậy rất mệt mỏi. Việc tôi ít chia sẻ về đời tư vì muốn gia đình được bình yên như mọi nhà khác, muốn các con có cuộc sống bình thường.

Mới đây, tôi cũng đã giới thiệu thiên thần nhỏ với công chúng. Tôi tâm niệm hạnh phúc là khi chia sẻ và nhận được nhiều lời chúc mừng.

- Trở lại showbiz Việt sau một thời gian dài vắng bóng, nhiều người nhận xét chị sẽ khó hòa nhập vì tính cách nhẹ nhàng, hiền hậu. Chị nghĩ sao?

- Tôi nhận thấy giới giải trí Việt hiện nay rất sôi động, nhiều màu sắc và đa dạng về thể loại, nhiều những nhân tố mới. Phần lớn những sản phẩm của họ có sự đầu tư mạnh mẽ về chất lượng và giá trị thưởng thức cao.

Tôi nghĩ, dù ở đâu cũng cứ là chính mình. Nếu thay đổi theo xu thế, bạn sẽ không giữ được cá tính, như vậy còn gì thú vị.

{keywords}

Thiên Lý và con trai trong một lần dự sự kiện. Ảnh: Hoài Sơn.

 

- Chị làm thế nào để duy trì nhan sắc cũng như vóc dáng sau hai lần sinh nở?

- Lúc mới sinh con, tôi tự ti vì vóc dáng mập mạp, may mắn nhờ gia đình đỡ đần việc chăm sóc các con nên có nhiều thời gian lo cho bản thân. Nhờ đó, tôi không gặp khó khăn trong việc lấy lại vóc dáng dù trải qua hai lần mang bầu.

Ngoài việc chăm sóc gia đình, tôi dành nhiều thời gian tập thể thao kết hợp chế độ ăn uống khoa học nên vừa giữ được vóc dáng mà vẫn đảm bảo sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái nhất.

- Được đánh giá có nhăn sắc nổi bật song gu thời trang của chị lại lép vế khi xuất hiện tại các sự kiện Vbiz. Chị cải thiện điều này thế nào trong thời gian tới?

- Tôi đặc biệt rất thích phong cách tinh tế, thanh lịch nhưng phải nền nã và sang trọng.  Mỗi lần xuất hiện, tôi muốn hình ảnh nhẹ nhàng, nhưng tạo được thiện cảm với người đối diện.

Theo Zing