-“Thuần hóa cha mẹ hổ” ra đời trở thành một làn sóng tranh luận mạnh mẽ về phương pháp giáo dục con cái ở nhiều nước trên thế giới với tư duy đối lập phương pháp nuôi dạy con kiểu “mẹ hổ” đã tạo ra nhiều luồng dư luận trước đó.  

Quan điểm “thuần hóa cha mẹ hổ” của Tanith Carey được đăng trên các báo nổi tiếng thế giới như: The Independent, The Telegraph, The Guardian, New York Post, Daily Mail,… Tựa đề của cuốn sách đã giúp người đọc có thể hình dung đến vấn đề tác giả muốn đề cập đó là những quan điểm giáo dục sai lệch của các bậc làm cha mẹ trong thời đại ngày nay, thời đại không chỉ cạnh tranh về kinh tế, chính trị mà cả trong các lĩnh vực khác của đời sống, trong đó có giáo dục. 

{keywords}

Đồng thời, đây cũng là “Liều thuốc giải độc” cho “cha mẹ hổ” để từ đó nuôi dạy con đúng cách và hiệu quả. Một số quan điểm cho rằng trẻ em đủ cứng rắn để đối phó với những lời chỉ trích khắc nghiệt, tuy nhiên, Carey lại nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng khả năng phục hồi của một đứa trẻ để đối phó với những áp lực của nhà trường và các kỳ thi.

Tác giả cho thấy rằng không nên để cho các con hiểu nhầm cha mẹ sẽ yêu con nhiều hơn khi chúng làm tốt và ngược lại ít hơn khi không làm hoặc chưa làm được. Chính điều này sẽ là nguyên nhân làm xa rời tình cảm giữa cha mẹ và con cái, là con đường hướng tới những sai lầm nguy hiểm đối với trẻ. 

Trong phần 1 của cuốn sách, tác giả đã đưa ra những dẫn chứng cụ thể để chứng minh rằng vì sao “cha mẹ hổ” là trở thành xu hướng phổ biến trên toàn cầu hiện nay.  Đồng thời, nêu ra một trong số những nguyên nhân khiến các bậc cha mẹ có phương pháp giáo dục hà khắc với con cái đó là sự kỳ vọng mà họ dành cho con là quá lớn. Họ mong muốn con mình có thể trở thành “thần đồng” ngay khi ở trong nôi. Hoặc nguyên nhân đó còn đến từ “sự trỗi dậy của việc học phụ đạo” ở trẻ,… 

Mặt khác, ở chương 2, tác giả Tanith Carey vạch ra những mối nguy hại ghê gớm đến mức báo động của phương pháp nuôi dạy con cạnh tranh, áp lực đang ảnh hưởng đến trực tiếp đến trẻ như thế nào. Không chỉ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa cha mẹ và con cái, phương pháp này con gây ra hậu quả nghiêm trọng mà nhiều bậc cha mẹ không thể lường trước được. Hàng loạt dẫn chứng về trẻ em bị stress nặng, mắc các bệnh tâm lý như trầm cảm, tự kỷ, tự ngược đãi bản thân,… và đặc biệt những minh chứng cho thấy tỉ lệ trẻ em tự tử đã gia tăng đáng kể ở các nước Châu Âu trong thời gian gần đây. 

Trong chương 3 tác giả đưa ra những gợi ý cho các bậc làm cha mẹ có cái nhìn mới hơn về phương pháp giáo dục con. Dành thời gian và suy nghĩ cho con nhiều hơn, hiểu được rõ tầm quan trọng của việc chơi đùa, đừng bao giờ biến bài tập thành trận chiến, học cách nói với con, thường xuyên đưa ra những lời khen ngợi hợp lý,…

Tanith Carey Tanith Carey là một nhà báo tài năng đã từng đoạt nhiều giải thưởng, đồng thời cô còn là tác giả của nhiều bài viết, nhiều cuốn sách nổi tiếng, chủ yếu là sách viết về giáo dục trẻ em em.
Với những quan điểm tiến bộ của mình, các bài viết và sách của Tanith Carey nhận được sự quan tâm và đón nhận của rất nhiều độc giả trên thế giới. Tiêu biểu nhất đó là cuốn Taming the Tiger Parent  được dịch ra tiếng Việt là “Thuần hóa cha mẹ hổ”.

T.Lê