- Thừa nhận rằng mình từng tỏ ra rất chảnh, nữ danh ca đã không ngại ngần nói lời xin lỗi với nhạc sĩ của "Một ngày bình yên" trước đám đông khán giả.


Theo ca sĩ Ánh Tuyết thì khi nhận được bản trường ca Bức tranh non nước từ tay Minh Châu, chị đã không để ý vì nghĩ rằng vị nhạc sĩ này trẻ quá, mà trẻ thường thì là viết sẽ hời hợt


Sau này, khi tình cờ nhớ và nghe thử bản trường ca, chị mới giật mình vì... hay quá


Chính vì thế mà giọng ca nối danh với các ca khúc của cố nhạc sĩ Văn Cao đã quyết định nói lời xin lỗi với nhạc sĩ Minh Châu vì chuyện này ngay trong chương trình Con đường âm nhạc tối 7/8.


Con đường âm nhạc tháng này có tên Việt Nam gấm hoa là chương trình tôn vinh những sáng  tác cũng như sức lao động nghệ thuật miệt mài của nhạc sĩ Minh Châu


Anh không chỉ mang đến chương trình những ca khúc đã thành danh mà còn khiến khán giả bất ngờ với bộ đôi Trường ca Bức tranh non nướcTrường ca người Việt. Đây là hai sáng tác được nhạc sĩ Minh Châu thai nghén trong tổng cộng 11 năm, ca ngợi đất nước Việt Nam cũng như những con người đất Việt.


Ngoài một vốn ngôn từ rất thơ và gợi hình, cả hai tác phẩm còn được người nhạc sĩ tài hoa đưa vào những giai điệu dân ca đặc trưng của từng miền.


Những sáng tác này đã được chính tác giả thể hiện bên cạnh các ca sĩ tên tuổi như Ánh Tuyết, Quang Linh, Thanh Thúy...


Và nhóm 5 Dòng kẻ.


Trước đó, trong phần một của chương trình, một loạt những bài hát quen thuộc của nhạc sĩ Minh Châu cũng được trình diễn như Một ngày bình yên, Hãy cho nhau một nụ cười qua sự thể hiện của Mỹ Lệ


Tuần Hưng với Vũ khúc thần tiên


Lam Trường và "hit" một thời Ánh sáng của đời tôi


Minh Quân vui tươi cùng Bước phiêu bồng

Tin, ảnh: Linh Phạm