- Hội Mỹ thuật TP.HCM vừa khai mạc triển lãm mỹ thuật đồ họa tại trụ sở hội với hơn 70 tác phẩm phong phú trong thể hiện và đa dạng các chất liệu.

Các tác phẩm tập trung khai thác nét đẹp phong cảnh quê hương đất nước, công trình kiến trúc từ cổ kính đến hiện đại, các sinh hoạt văn hóa ở nhiều địa phương, vẻ đẹp của những con người lao động bình dị...

Người xem có thể nhận ra những hình ảnh thân thuộc với mình, những câu chuyện, những ký ức đẹp qua các hình tượng được khai thác, biểu hiện trong loạt tác phẩm đặc sắc.

Bộ tranh được thể hiện bằng nhiều kỹ thuật và hình thức như: in kẽm, khắc kẽm, khắc gỗ, khắc thạch cao, in nhôm, litho nhôm, in độc bản, kỹ thuật số, bút sáp tổng hợp, gỗ xoan đào - giấy dó...

Đây là những tác phẩm ứng dụng công nghệ đồ họa, lĩnh vực ít được công chúng biết đến. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 22/9/2011.

Chùa Linh Mụ, hình thức: khắc gỗ, tác giả: Lê Phi Hùng
Cảnh trên sông Sài Gòn, in độc bản - khắc gỗ, Việt Kim Quyền
Bảo vệ đất thiêng Tổ quốc, kỹ thuật số, Nguyễn Xuân Đông
Chợ nổi Cái Răng, gỗ xoan đào - giấy dó, Lê Phương Đông
Đêm mùa hạ, khắc gỗ, Phạm Văn Long
Phong cảnh, độc bản, Nguyễn Chí Thanh
Chợ thổ cẩm, in kẽm đen trắng, Hoàng Nhi
Ký ức tuổi thơ, khắc gỗ, Trần Văn Quân
Trao đổi, khắc gỗ, Lê Thị Hiền
Thiếu nữ, litho nhôm, Ngô Túy Phượng

Mắc cỡ, khắc gỗ, Nguyễn Phú Hải

Gốm Chăm, khắc gỗ, Nguyễn Thị Thùy Vân
Thiền, độc bản, Lê Trường Đại
Tình yêu, khắc thạch cao, Nguyễn Thị Khuyên

Vườn hồng, litho nhôm, Nguyễn Thùy Hương
Chảy, in nhôm, Nguyễn Phạm Trung Hậu
Trăng rằm, litho nhôm, Hoàng Anh
Long Hà