Giọng ca xấu xí sẽ là khách mời đặc biệt trong đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng của Anh.


Simon Cowell đã mời Susan Boyle trở lại với cuộc thi mang lại danh tiếng cho cô trên toàn cầu cách đây 4 năm mặc dù khi đó Susan Boyle bị mất ngôi quán quân về tay nhóm Diversity.

Kể từ khi bước ra khỏi cuộc thi Got Talent, giọng ca đến từ Scotland này nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong làng nhạc thế giới và bán được hơn 18 triệu album trên toàn cầu.

Sau 4 năm, giờ đây Susan đã sẵn sàng trở lại sân khấu Britain's Got Talent và hát cho người hâm mộ mình. Những nhà sản xuất show truyền hình này tin rằng sự trở lại của Susan sẽ khiến lượng khán giả theo dõi đêm chung kết 2012 tới đây tăng vọt.

Sau Britain's Got Talent, Susan Boyle phát hành album đầu tay "I Dreamed a Dream" vào tháng 11/2009 và nhanh chóng giành vị trí số 1 trong bảng xếp hạng những album bán chạy nhất trên toàn thế giới.

Hai album tiếp theo của nữ ca sĩ 51 tuổi này, The Gift (2010) và Someone to Watch Over Me (2011) cũng liên tục lọt các bảng xếp hạng album bán chạy nhất.

Linh Anh - Theo The Sun