- Hàng ngàn chậu hoa đang đổ về làm đẹp cho đường hoa Nguyễn Huệ, nét văn hóa riêng có của TP.HCM mỗi dịp xuân về.

Từ rạng sáng ngày 28/1 (25 âm lịch), hàng ngàn chậu hoa từ các vườn ươm bắt đầu được chuyển về.
Mồ hôi nhễ nhại, da đen nhẻm dưới cái nắng tháng giêng của Sài Gòn, anh Chiêm Thành Liêm - tổng chỉ huy trưởng công trình nói với VietNamNet: Đến thời điểm này, tiến độ thi công phần thô của đường hoa đã đạt 90%. Lượng hoa lên tới hàng chục ngàn chậu cũng đã chuyển về được 30%.

 

Đây là năm thứ tám đường hoa được UBND TP.HCM tổ chức để tạo điểm vui xuân cho người dân và du khách. Với chủ đề "Tầm cao mới", đường hoa năm nay được Tổng công ty Du lịch Sài Gòn thi công từ ngày 21/1 để kịp mở cửa đón khách từ 19 giờ ngày 31/1 (28 âm lịch).

Các nhà thiết kế chia đường hoa thành nhiều phân đoạn mang các tên gọi khác nhau như Hồn Việt, Tết phương Nam, Tầm cao mới, Xuân an vui và Vườn nhân ái.

Các nhân công đem hoa về đặt trong các tiểu cảnh đã hoàn thành phần khung.
Hàng chục ngàn chậu hoa được đem về từ các nhà vườn ở Sa Đéc (Đồng Tháp) và các vườn ươm của Công ty công viên cây xanh TP.HCM, mang đến những màu sắc phong phú và rực rỡ cho đường hoa, từ màu vàng của hoa cúc, hoa mai; màu hồng của hoa sen cho đến màu đỏ của hoa trạng nguyên, hoa mào gà.

Hàng chục ngàn chậu hoa được đem về từ các nhà vườn ở Sa Đéc (Đồng Tháp) và các vườn ươm của Công ty công viên cây xanh TP.HCM, mang đến những màu sắc phong phú và rực rỡ cho đường hoa, từ màu vàng của hoa cúc, hoa mai; màu hồng của hoa sen cho đến màu đỏ của hoa trạng nguyên, hoa mào gà.

 

Hình ảnh chân quê của đồng bằng Nam bộ trù phú được tái hiện qua những tiểu cảnh như ô vuông phơi lúa, hồ sen, mái nhà tranh, rơm rạ, cánh diều... Một cây mai khổng lồ sẽ được đặt phía cuối đường hoa, giao với đường Tôn Đức Thắng, để treo những cánh thiệp cho du khách viết vào những lời cầu chúc gửi đến người thân.

Dưới đây là một số hình ảnh được VietNamNet ghi lại trên công trình đường hoa trước giờ khai mạc:


Hoa cúc với màu vàng đặc trưng là loài hoa có mặt nhiều nhất tại đường hoa năm nay.
Phần lớn hoa đem về vẫn chưa nở, giúp đường hoa luôn tươi tắn trong bảy ngày phục vụ du khách, từ tối ngày 28 đến mùng 5 âm lịch.

Tổng chỉ huy trưởng Chiêm Thành Liêm cho biết công trình đến nay đã hoàn tất 90% phần thô, chỉ còn chờ bố trí thêm phần hoa.
Một tiểu cảnh đã hoàn tất.
Các nhân viên vệ sinh cố gắng giữ sạch sẽ cho công trình đường hoa, vốn nằm trong khu trung tâm du lịch của thành phố.
Những du khách đầu tiên có mặt và tỏ ra thích thú với khung cảnh đường hoa.

 

Tin, ảnh: Minh Chánh