Người đọc thích thú khi lạc vào một mê cung đầy màu sắc được tạo nên từ 250.000 cuốn sách các loại.


Tác giả của mê cung sách đầy kinh ngạc này là hai nghệ sĩ Brazil Marcos Saboya và Gualter Pupo. Họ đã dùng 250.000 cuốn sách để tạo thành tác phẩm sắp đặt thú vị trên tại The Southbank Centre ở London, Anh.

Các khán giả nhỏ tuổi đặc biệt thích thú khi chạy giữa những lối đi bao bọc bởi sách tưởng chừng như không có lối ra. Mê cung sách được hai tác giả đặt tên là "aMAZEme" và sẽ còn hiện diện ở đây cho đến ngày 25/8. 

Cùng xem những bức hình ấn tượng về "aMAZEme"   


Linh Anh - Theo Peter Macdiarmid/Getty Images