- Một Lan Hương gai góc trên sân khấu là vậy nhưng ít ai ngờ rằng, chị sống rất tâm linh. "Em bé Hà Nội" dành hẳn 2 phòng rộng để thờ cúng.


Lan Hương đang sống cùng chồng, đạo diễn Tất Bình tại căn nhà nhỏ ở quận Cầu Giấy. Cảm giác đầu tiên khi đứng trước cửa nhà chị là sự "lạnh lẽo" bởi ngay từ cửa vào, chị đã đặt 3 bát hương nghi ngút khói. Một bên chị thờ Mẫu, bên thờ Phật và bên còn lại chị thờ Chúa.

Tuy nhiên, khi bước vào nhà, cảm giác lạnh lẽo biến mất, thay vào đó là một không gian ấm cúng mà chủ nhà tạo ra. Nhà Lan Hương để rất nhiều đồ phong thủy... Căn bếp nhỏ xinh vừa đủ cho 2 vợ chồng chị sinh hoạt nhưng phòng khách thì rộng để Lan Hương có thể thỏa sức "tám" với bạn bè.

Vì là người sống tâm linh nên Lan Hương dành hẳn 2 phòng lớn để làm nơi thờ cúng. Với chị, tôn giáo nào cũng cần học hỏi nên trong nhà, ngoài việc thờ cúng tổ tiên, chị thờ cả Mẫu, cả Chúa và Phật.

Lan Hương bảo ngày trước chị rất hay đi lễ nhưng vài năm trở lại đây chị nghiệm ra một điều, thờ cúng là từ tâm nên chị tự dựng nên khu thờ cúng cho riêng mình. Chị ít đi lễ ở ngoài hơn thay vào đó là "tu tại gia", sáng sáng cứ 5h chị lên phòng thờ để tụng kinh niệm phật.

Trước cửa nhà, NSND Lan Hương treo bảng chữ Tam giáo đồng nhất.

Bể cá cảnh được đặt tại tầng 1, dưới chân cầu thang
Góc cầu thang ấn tượng.
Phòng khách là nơi NSND Lan Hương "tám" với bạn bè thân thiết
Bức tranh Lan Hương vẽ treo ngay ngắn tại phòng khách
Lan Hương đang hoàn thành bức vẽ này

Bút lông và mực vẽ phục vụ Lan Hương vẽ tranh
Bàn thờ tổ tiên luôn sạch sẽ, Lan Hương luôn hương khói đầy đủ nên căn phòng trở nên ấm cúng
Góc thờ Chúa trong nhà Lan Hương
Góc thờ Phật
 5h sáng hàng ngày Lan Hương lên Điện thờ để tụng kinh sám hối.

T. Lê