Các tác phẩm nghệ thuật có tổng giá trị lên tới hơn 1 tỉ USD chuẩn bị được tiến hành đấu giá tại New York (Mỹ).



Phiên đấu giá mùa thu sẽ bắt đầu từ tuần tới

Tâm điểm của phiên đấu giá mùa thu này là 4 đêm đấu giá tranh của 4 danh họa Picasso, Monet, Rothko và Andy Warhol. Các chuyên gia đến từ hai nhà đấu giá Sotheby's và Christie's miêu tả thị trường nghệ thuật hiện nay đang nở rộ. Bằng chứng là hồi đầu năm, bức tranh "Tiếng thét" của Edvard Munch đã lập nên một kỷ lục đấu giá trên thị trường nghệ thuật khi bán được tới 120 triệu USD.

Tuy nhiên, rất có có tác phẩm hội họa nào vượt qua được kỷ lục này. Các nhà phân tích nghệ thuật cho rằng bức Nympheas and Mark Rothko's No1 (Royal Red and Blue) của Monet chỉ đạt bán được khoảng 50 triệu USD. Đây cũng là tác phẩm tâm điểm của đêm đấu giá các tác phẩm hội họa ấn tượng tại nhà cái Christie's tới đây (ảnh dưới).


Bà Brooke Lampley, phụ trách khu vực Nghệ thuật Hiện đại và Ấn tượng của nhà cái Christie's cho rằng nhu cầu mua các tác phẩm nghệ thuật của thế giới đang tăng. "Những người tham dự các buổi đấu giá lớn của chúng tôi chưa bao giờ mang tín toàn cầu như bây giờ khi người mua đến từ các thị trường đang tăng trưởng như Nam Mỹ, châu Á và Trung Đông".

Những khách hàng đến từ Trung Quốc, Nga và Qatar sẵn sàng móc hầu bao để mua những tác phẩm nổi tiếng, giá trong các cuộc đấu giá cũng tăng một cách ngoạn mục.

Các tác phẩm hội họa được trả giá cao nhất trong lịch sử

The Scream (Edvard Munch) - 120 triệu USD - đấu giá tháng 5/2012
Nude, Green Leaves and Bust (Pablo Picasso) - 106 triệu USD, 4/2010
L'Homme qui Marche (Alberto Giacometti) - 104 triệu USD, 1/2010
Boy with a Pipe (Pablo Picasso) - 104 triệu USD, 5/2004
Portrait of Adele Bloch-Bauer II (Gustav Klimt) - 88 triệu USD, 11/2006

Vi Vi - Theo BBC