- Thấy chồng mải mê vùi mình vào cờ bạc, người vợ khuyên nhủ hết lời không được nên đòi ly hôn. Trong một lần cãi vã, gã đàn ông đã ra tay sát hại vợ rồi tự sát nhưng bất thành.

Ngày 11/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đoàn Gia Lộc (34 tuổi, Bình Phước) mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2001, Đoàn Gia Lộc kết hôn với chị Phan Thị Minh Trang (SN 1980). Quá trình chung sống, vợ chồng Lộc sinh được hai người con. Do Lộc thường xuyên chơi đá gà ăn tiền dẫn đến cuộc sống gia đình thường xuyên phát sinh mâu thuẫn.

Bị cáo Đoàn Gia Lộc sau phiên tòa

Mỗi lần thua bạc hoặc chị Trang ngăn cản không đưa tiền để chơi bạc, Lộc lại ra tay đánh vợ. Thất vọng về chồng, ngày 30/11/2011, chị Trang đòi ly hôn và yêu cầu Lộc đưa giấy đăng ký kết hôn cho chị nhưng Lộc không đồng ý, hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi.

Lúc này, nhìn thấy vợ đang cầm dao làm đồ ăn trong bếp, Lộc liền lao tới giật dao, đâm liên tiếp hai nhát vào người chị Trang. Trong lúc nạn nhân bỏ chạy ra ngoài kêu cứu, Lộc dùng dao tự đâm vào ngực mình để tự sát.

Nghe tiếng tri hô, những người xung quanh phát hiện sự việc đã đưa vợ chồng Lộc đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Trang đã tử vong.

Ngày 1/12/2011, sau thời gian điều trị tại bệnh viện, Đoàn Gia Lộc bị bắt để phục vụ điều tra. Quá trình điều tra, Lộc cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng