- Cơ quan công an cho biết vừa làm rõ 4 đối tượng gây ra vụ giết nam sinh viên trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ.

Theo thông tin mới nhất từ Công an Hà Nội, các đối tượng có liên quan đến vụ án mạng tại Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội gồm: Bùi Ngọc Quân (SN 1991, Văn Miếu, Đống Đa, HN), Nguyễn Hồng Quân (SN 1990, quận Tây Hồ, HN), Bùi Anh Phan (SN 1991, ở Long Biên, HN), Nguyễn Nhật Hoàng (SN 1992, ở Vân Đồn, Hai Bà Trưng, HN).

Nạn nhân được xác định là anh Vũ Ngọc Cương (SN 1992, ở Bắc Ninh).

Phòng học nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo điều tra ban đầu, Hoàng và Phan có mâu thuẫn cá nhân từ trước. Vào khoảng thời gian xảy ra án mạng, Hoàng đeo tai nghe đứng ở cầu thang và bị Phan cho rằng Hoàng đã “nhìn đểu” mình nên nói: “Mày nhìn đểu tao à?”.

Hoàng gọi Bùi Ngọc Quân và Nguyễn Hồng Quân đến để “nói chuyện”.

Thấy bạn sắp bị đánh, Vũ Ngọc Cương là lớp trưởng nên đã đứng lên bênh bạn và nói: “Nhìn đểu thì đã sao?”.

Nghe vậy, các đối tượng đã xông vào đánh nhau. Cương đã bị các đối tượng rút dao ra đâm và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trước đó, VietNamNet đã đưa, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 19/12, tại phòng C201, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (quận Hai Bà Trưng, HN).

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

T.Nhung