- Nguồn tin VietNamNet tại Lào cho biết, vào lúc 16h chiều ngày 20/12, toàn bộ 9 quan tài mang theo 9 nạn nhân tử nạn sau vụ tai nạn thảm khốc đã được đưa lên xe để về quê an táng.


Anh Trần Trung Dũng (quê Hà Nội, buôn bán tại Lào) thông tin, 9 quan tài mang theo 9 thi thể nạn nhân đã được đưa lên ô tô để trở về nước.

Anh Dũng tiếp lời, “Lúc chiều có khoảng 200 người, bao gồm đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Lào, Việt kiều, người Việt làm ăn sinh sống tại Lào. Ai cũng tiếc thương cho các nạn nhân nên đã đến để tiễn đưa các công nhân tử nạn về nước”.

“Chín nạn nhân được quàn trong 9 quan tài chở trên 2 xe khách. Hiện 6 người bị thương cũng đã đủ sức khỏe để tháp tùng các nạn nhân trên 2 chiếc xe chở quan tài về nước. Ngoài ra còn có thêm 2 chiếc ô tô chở 10 người thân nạn nhân và đại diện công ty.”, anh Dũng cho biết.

Điểm xuất phát của đoàn xe là thành phố Pắc Xế (tỉnh Chăm Pa Sắc), cách Cửa khấu Quốc tế Cha Lo khoảng 500km. Dự kiến khoảng 0h đêm cùng ngày, đoàn đưa các nạn nhân sẽ về tới biên giới Việt Nam.

Dự kiến đến sáng ngày 21/12, các nạn nhân sẽ được đưa về đến gia đình.

Những hình ảnh do CTV VietNamNet vừa gửi về:

- Đông đảo Việt kiều, người Việt làm ăn sinh sống tại Pắc Xế, Cham Pa Sắc đã
đến tiễn đưa các nạn nhân lên xe về nước.

- Chẳng ai bảo ai, mỗi người đều bày tỏ sự thương cảm đối với những lao
động xấu số. Cùng góp sức để nhanh chóng đưa các nạn nhân về nước.

- Lần lượt từng chiếc quan tài được đưa ra, cho vào hai chiếc xe để trở về.


- Hình ảnh công tác quyên góp, giúp đỡ các nạn nhân của người Việt tại Lào.

- Những người bị thương cũng đã bình phục một phần sức khỏe để tháp tùng
xe chở 9 quan tài, những người đồng đội, đồng hương xấu số đã bỏ mạng
trên đất Lào.

- Có khoảng gần 200 người đã tham gia buổi tiễn đưa. Dự kiến 9 nạn nhân sẽ
về đến gia đình trong ngày 21/12.

Duy Tuấn – Trần Văn