- Khi lực lượng chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra căn biệt thự bỏ hoang ở thôn Đông (Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội), đã bắt quả tang 5 đối tượng đang sang chiết rượu vang nội thành rượu vang ngoại.

Nguồn tin Đội Quản lí thị trường số 11 cho biết, chiều 21/12, cơ quan này phối hợp với Đội cảnh sát kinh tế (Công an Q.Tây Hồ), công an P.Xuân La đã phát hiện, bắt quả tang “ổ” sang chiết rượu vang lậu trên địa bàn Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 đối tượng trong căn biệt thự bỏ hoang đang “phù phép” rượu vang nội thành rượu vang ngoại. Trong số đó, có 3 công nhân đang sang chiết, 1 kế toán và 1 người phụ trách kinh doanh.

Hàng trăm thùng rượu vang nội được 'phù phép' thành rượu ngoại.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng nghìn thùng các tông bên trong chứa rất nhiều chai rượu vang ngoại mang nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới như rượu vang Bordeaux, Moonlight, Vallee damour - Metisse… Bên cạnh đó, có hàng nghìn chai rượu chưa được đóng nhãn, nhiều bịch tem mác nhập khẩu.

Ông Lê Mạnh Hùng, đội trưởng đội Quản lí thị trường số 11 cho biết, các đối tượng khai nhận kho hàng lậu này hoạt động từ tháng 9. Rượu được chuyển từ 1 công ty thuộc địa bàn TP.HCM ra Hà Nội sẽ được tập kết tại căn biệt thự bỏ hoang này và công nhân sẽ tiến hành bóc nhãn mác, sang chiết...

Cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong toàn bộ số lô hàng này và mang các sản phẩm đi giám định. Hiện chưa có thông tin về chủ nhân của căn biệt thự bỏ hoang này.

Vụ việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.

A.Tuấn