- Không chỉ các cụ già về hưu, thanh niên, công nhân lao động cũng tranh thủ đánh vài ván cờ, uống nước trà để giải trí.

Trong khu đô thị Văn Quán (Hà Đông – Hà Nội) có một quán nước cùng hơn chục bàn cờ tướng để khách uống nước ngồi chơi.

Ông Quyết – chủ quán nước cho biết: “Những ngày đầu quán chỉ bán nước và có một bàn cờ, nhưng khi thấy khách có nhu cầu giải trí nên tôi đã mua thêm hơn chục bàn để khách vừa đến uống nước vừa chơi cờ”.

Điều đặc biệt là khách đến đánh cờ ở quán nước chỉ đánh vui, giải trí, giao lưu chứ không đánh ăn tiền.

“Tôi bán nước là chính chứ không tính tiền bàn. Nhiều cao thủ cờ đã “mò” đến đây định “làm ăn” nhưng tôi đành phải từ chối khéo” - ông Quyết cho biết thêm.

Những hình ảnh về 'quán nước đặc biệt' này:










Không chỉ có các cụ già về hưu, khách đến đánh cờ còn có cả thanh niên, người lao động






Nhiều công nhân cũng đến uống nước đánh vài ván cờ để giải trí







Quán nước được ông chủ đầu tư hơn chục bàn cờ tướng phục vụ khách đến chơi

P.T