- Sang nhà hàng xóm hút nhờ thuốc lào, thấy cháu bé chưa đầy 3 tuổi đang nằm ngủ “yêu râu xanh” đã nổi cơn cuồng dâm.

Ngày 27/12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã xét xử sơ thẩm vụ án “hiếp dâm trẻ em” đối với bị cáo Phạm Văn Quang (SN 1995), trú tại làng Lương Ngô, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ, ngày 4/8/2012, Quang đến nhà bà Nguyễn Thị N. (người cùng xã) để tìm gặp người quen.

Lúc này, bà N. và cháu Lê Thị H. (SN 2009) đăng nằm trên chiếu ở sàn nhà.

Thấy có điếu cày ở bên, Quang xin bà N. thuốc lào để hút, sau đó nằm ngủ ngay cạnh bên 2 bà cháu.

Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, bà N. ngủ dậy đi sang nhà hàng xóm chơi.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút, Quang tỉnh giấc không thấy bà N. đâu, cạnh đó cháu H. vẫn đang ngủ.

Thấy vậy, cơn “cuồng dâm” của Quang trỗi dậy, hắn liền giở trò đồi bại.

Nghe thiếng la hét của cháu H., bà N. chạy về thì phát hiện sự việc, đồng thời hô hào hàng xóm giữ Quang lại và báo cáo sự việc lên công an xã.

Tại CQĐT, Phạm Văn Quang đã thừa nhận hành vi hiếp dâm của mình.

Bị cáo là người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn thấp (6/12), gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Khi phạm tội, bị cáo chưa đủ 18 tuổi, mặt khác, theo giám định tâm thần Phạm Văn Quang được kết luận là hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Vì vậy, sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên án Phạm Văn Quang 6 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Lê Anh