- Tên Phi lao xe vào cảnh sát để giải cứu đồng bọn. Bị cảnh sát truy đuổi, hắn rút súng ra quyết chiến, sau đó mở đường thoát thân      

Ngày 27/12, cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã đối với đối tượng Trương Công Phi (SN 1988, trú tỉnh Bình Định) về hành vi “chống người thi hành công vụ” và “hủy hoại tài sản”.
 
Phi được xác định là kẻ cầm đầu băng nhóm đã đọ súng kinh hoàng với trinh sát hình sự đặc nhiệm, công an Q.3 vào rạng sáng 7/9/2012 tại khu vực chung cư 590 đường Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3.

 Đối tượng Trương Công Phi
 
Theo đó rạng sáng 7/9, đàn em của Phi, là Lê Duy Việt chở bạn gái đi ăn thì xảy ra va chạm với 1 nhóm đối tượng. Nhóm đối tượng trên (gồm 4 người) cầm theo hung khí đi vào chung cư 590 truy tìm Việt để… hỏi tội.
 
Đúng lúc này tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm, công an Q.3 đang tuần tra địa bàn, đã tổ chức kiểm tra hành chính nhóm của Việt. Biết gặp cảnh sát, Việt và đồng bọn vung mã tấu chống trả, ném bom xăng uy hiếp để thoát thân.
 
Trinh sát đã nổ súng chỉ thiên trấp áp, bắt giữ được 1 đối tượng, các đối tượng khác chạy vào nhà dân gần đó cầm mã tấu cố thủ. Cảnh sát phong tỏa, bao vây trước các căn nhà yêu cầu chúng buông hung khí đầu hàng.
 
Lúc này Trương Công Phi cùng đàn em đi ăn nhậu về trên chiếc ô tô 7 chỗ BKS: 61A – 011.58. Thấy đàn em bị bao vây, Phi lái xe đâm thẳng vào cảnh sát. Rất may các cảnh sát đã né được, tuy nhiên 7 xe gắn máy đã bị cuốn xuống gầm xe, hư hại nghiêm trọng.
 
Chưa dừng lại, khi Phi xuống xe, y đã dùng súng (dạng súng bắn đạn hoa cải) nã về phía các trinh sát. Phía trinh sát xác định đây là băng nhóm manh động nên đã nổ súng bắn lại. Cuộc đọ súng diễn ra kinh hoàng, may mắn là không ai trúng đạn.
 
Sau đó Phi cùng đàn em lên xe tẩu thoát. 2 trinh sát đã dùng xe gắn máy đuổi theo, đấu súng trên đoạn đường khoảng 15km, khi đến đoạn cầu An Lạc, Q.Bình Tân thì xe ô tô của Phi tẩu thoát.

Đàm Đệ