- Chị Xuân đang trên đường đi làm về thì được những người đi đường hét lên thông báo chiếc xe chị đang điều khiển bị cháy.

Chiếc xe máy Attila bị cháy xém phần bên phải.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 18h ngày 28/12 trên đường Nguyễn Trãi (đoạn ngã ba Nguyễn Trãi – Lương Thế Vinh, Hà Nội).

Chưa hết bàng hoàng, chị Xuân cho biết: “Chiếc xe Attila BKS 30N9 - 5430 tôi mua được 2 năm nay, lần đổ xăng gần nhất cách đây khoảng 3 ngày. Tôi vẫn đi làm bằng chiếc xe này bình thường”.

Khi thấy những người đi đường hô cháy, chị Xuân đã dừng, xe tắt máy. Nhiều người đi đường đã xúm vào dập lửa từ chiếc xe.

Nhân viên một cây xăng gần đó cũng mang bình bọt ra dập nên ngọn lửa đã được khống chế sau ít phút.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cháy xém phần bên phải, phần nhựa và quạt gió bị cháy rụi, xăng chảy lênh láng ra đường.

P.T