- Vừa giật giỏ xách của nữ sinh, 2 tên cướp nhí tháo chạy bạt mạng, bất chấp hàng loạt tiếng súng của cảnh sát hình sự trên đường truy đuổi phía sau.

Ngày 29/12, Tổ 3 - Đội hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã bàn giao 2 đối tượng gồm: Châu Kim Tín và Lâm Kim Minh Trí (đều SN 1996, cùng ngụ Q.11, TP.HCM) cho cơ quan CSĐT Công an Q.6, TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 20h ngày 28/12, tổ 3 đội hình sự đặc nhiệm gồm 6 trinh sát tuần tra địa bàn. Khi đến khu vực đường Lê Đại Hành, P.8, Q.11 phát hiện Tín và Trí đi trên xe gắn máy BKS: 52H6 – 5460 có dấu hiệu khả nghi nên tổ chức đeo bám.

2 tên cướp giật nhí tại cơ quan công

Rảo quanh nhiều tuyến đường, khoảng 20h10 cùng ngày,khi đến trước nhà số 1A đường Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6 cả 2 phát hiện nữ sinh T.T.N.T (SN 1997, ngụ Q.6) điều khiển xe đạp trên đường có giỏ xách phía trước nên các đối tượng đã áp sát để giật rồi tẩu thoát. Ngay lập tức trinh sát tổ chức truy đuổi.

Hàng loạt phát súng chỉ thiên nổ “đì đùng” làm người đi đường kinh sợ, tuy nhiên 2 tên cướp nhí vẫn phóng bạt mạng.

Bị truy đuổi qua nhiều tuyến đường trong khu dân cư Bình Phú 2 (thuộc Q.6), cuối cùng Tín và Trí lại tháo chạy ra đường Lý Chiêu Hoàng.

Đến trước nhà số 144, chúng bị tổ trinh sát ép xe, đạp ngã xuống đường. 1 tên bị bắt tại chỗ, 1 tên khác chạy bộ thoát thân nhưng vẫn không thoát được. Tại cơ quan công an cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đàm Đệ