- Những hình ảnh người dân sơ tán, chăm sóc 'đầu cơ nghiệp' ở các tỉnh Lào Cao, Hà Giang trong đợt rét đậm kỷ lục.

Tại Lào Cai, trong đợt rét đậm kéo dài hơn 10 ngày qua, nhiệt độ trung bình ở mức từ 3-5 độ C, thấp nhất xuống tới âm 1 độ khiến cây cỏ lụi tàn, nguồn thức ăn khan hiếm, đàn trâu bò có nguy cơ chết vì đói và rét.

Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã Sa Pả, Trung Chải, Tả Phìn… ở huyện Sa Pa đã phải sơ tán trâu, bò, ngựa… xuống vùng thấp (Cốc San, Toòng Sành, huyện Bát Xát) và vùng ngoại ô thành phố Lào Cai để tránh rét hại.

Còn tại Hà Giang, hiện có trên 26 vạn con trâu bò; trong những ngày vừa qua, nhiệt độ tại nhiều vùng trên địa bàn tỉnh xuống thấp dưới 10 C và kéo dài liên tục nhiều ngày đã khiến cho đàn gia súc phải đối diện với nguy cơ bị chết rét.

UBND tỉnh Hà Giang đã liên tục ban hành các công văn, chỉ đạo các huyện có phương án phòng, chống rét khẩn cấp cho đàn gia súc; trưng tập cán bộ thuộc ngành chức năng về các địa phương, đồng thời thành lập tổ công tác phòng chống rét cho gia súc.

Những hình ảnh sơ tán, chăm sóc đàn trâu bò ở Lào Cao, Hà Giang:


Người dân Sa Pa lùa đàn trâu bò về nơi tránh rét

"Mặc' cả áo tránh rét cho trâu

Dựng lều, đốt lửa chăm trâu







Dựng lều, đốt lửa chăm trâu





Chuẩn bị thức ăn cho trâu bò

Bộ đội biên phòng giúp người dân Hà Giang tránh rét cho bò

Quây kín chuồng trâu tránh rét



Quây kín chuồng trâu tránh rét



Quốc Dũng - Biện Luân