- Nhóm đối tượng thừa nhận gây ra vụ dàn cảnh, cướp xe của thiếu úy CSGT công tác tại đội CSGT, công an Q.2 tại địa bàn Q.9.

4 tên cướp bị bắt giữ tại cơ quan công an

Liên quan đến vụ “CSGT bị cướp xe SH” vào rạng sáng 4/1 tại địa bàn P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM như VietNamNet đã thông tin.
 
Ngày 10/1 đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an Q.9 cho biết đã bắt giữ 4 đối tượng gây án. Theo đó 4 tên này bị điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản” gồm: Phạm Văn Quy (tự Huy rùa, SN 1989, ngụ tỉnh Ninh Thuận), Lê Minh Tuấn (SN 1985, ngụ tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Hoàng Nhanh (SN 1990, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Lê Chí Cường (SN 1990, ngụ tỉnh Vĩnh Long).
 
Theo lời khai của các đối tượng, sau chầu nhậu tại ngã tư Bình Thái, Q.9, đến rạng sáng 4/1, tên Nhanh rủ 3 đồng bọn đi trên 2 xe gắn máy rảo quanh nhiều tuyến đường ở Q.9 để cướp tài sản.
 
Đến Xa lộ Hà Nội, đoạn đi qua địa bàn KP.1, P.Phước Long B, Q.9, 4 đối tượng phát hiện anh Nguyễn Thái Sơn (SN 1988, ngụ P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9 - là thiếu úy CSGT) đang dừng xe hiệu SH BKS: 59X1 - 278.87 để nghe điện thoại bên đường nên quyết định gây án. Được biết lúc này thiếu úy Sơn vừa tan ca trực, đang trên đường chạy xe về nhà.

Địa điểm thiếu úy Nguyễn Thái Sơn bị cướp xe SH

Lúc này 4 đối tượng xông đến, dùng vật cứng đánh hội đồng thiếu úy Sơn làm anh này hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó chúng cướp xe SH chạy thẳng về phòng trọ của tên Tuấn ở đường số 4, KP.1, P.Phước Long B, Q.9 cất giấu. Tại đây chúng thay BKS giả vào xe SH vừa cướp được.
 
Sáng 4/1, nhóm cướp đã liên hệ với một đối tượng tên Hai (hiện chưa rõ lai lịch) để bán lại chiếc xe SH với giá 29,5 triệu đồng.
 
Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến 10h sáng 10/1 trinh sát công an Q.9 đã giăng lưới bắt gọn Quy, Cường, Nhanh tại một quán cà phê ở P.Phước Long B, Q.9. Sau đó bắt đối tượng cầm đầu băng cướp là tên Tuấn tại phòng trọ.
 
Hiện công an Q.9, TP.HCM đang mở rộng điều tra về băng cướp trên.
 
 • Đàm Đệ - Trần Chánh Nghĩa