- Hai vợ chồng lâu ngày mới về quê ngoại ở Sóc Trăng và đến nhà hàng xóm uống rượu. Khi trở về nhà, chồng ví vợ như ‘gái bia ôm’ và sau đó ra tay sát hại vợ bằng nhát dao chí mạng.

Ngày 10/1, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Huy Vũ (SN 1980, trú tại tổ dân phố IV, phường Nghĩa Đức, TX, Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) về hành vi “giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 22/8/2012, Vũ cùng với vợ là Trần Thị Nga từ Đắk Nông về thăm cha mẹ chị Nga tại ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Bị cáo Vũ trước tòa.

Khoảng 11h cùng ngày, cả hai vợ chồng Vũ sang nhà bà Trương Thị Bỉnh uống rượu. Đến 14h, hai vợ chồng cùng trở về nhà thì xảy ra to tiếng với nhau.

Vũ nói với Nga: “Nhậu gì mà ép người ta như mấy con bán bia ôm”. Nga giận dữ buông lời: “Vợ mà ví như mấy con bia ôm”. Chị Nga bật khóc và la làng, lúc này Vũ bỏ ra võng nằm nghỉ.

Thấy chị Nga vẫn tiếp tục khóc, Vũ bật người dậy đi đến chỗ vợ, đưa tay tát 2 cái vào mặt. Không chịu nổi, chị Nga bật dậy dùng tay cào cấu vào người chồng.

Lúc này, Vũ tiến tới cầm con dao Thái Lan cùng 1 cây kéo đâm chị Nga gục trên giường.

Ngay sau đó, chị Nga được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, vết đâm trúng tim, vợ của Vũ đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trước tòa, Nguyễn Huy Vũ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt bị cáo Vũ 18 năm tù về tội “giết người”.

Quốc Huy