- Sau khi thay thế hàng loạt cán bộ lãnh đạo đứng đầu chính quyền và một số ngành của huyện Tiên Lãng, ngày 14/1, Thành ủy Hải Phòng công bố quyết định điều động Bí thư huyện ủy Tiên Lãng.

Thay mặt Thành ủy Hải Phòng, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã công bố quyết định  ngày 9/1/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, luân chuyển cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đó ông Bùi Thế Nghĩa, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Tiên Lãng được điều động về công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.

Hàng loạt cán bộ lãnh đạo đứng đầu chính quyền và một số ngành của huyện Tiên Lãng đã bị thay thế, điều chuyển sau vụ việc

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng đồng thời công bố Quyết định điều động ông Cao Xuân Liên, Thành ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế -Ngân sách, Hội đồng Nhân dân thành phố về công tác tại huyện Tiên Lãng, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng.

Trước đó liên quan đến vụ cưỡng chế tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng ông Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch huyện bị điều chuyển về làm chuyên viên Sở Nội vụ, sau đó đã bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Tùng, nguyên PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ được điều về làm Chủ tịch huyện Tiên Lãng từ cuối tháng 3.2012.

Trước đó, ông Bùi Thế Nghĩa với trách nhiệm là Bí thư Huyện ủy cũng đã bị kiểm điểm trách nhiệm.

Q.Minh