- Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phá chuyên án trộm cắp xe máy liên tỉnh cực lớn, bắt giữ 5 đối tượng thu về gần 50 xe máy loại đắt tiền như Airblade, Exciter và Jupiter.

Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Phó trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết, từ năm 2009 đến nay, mà nhất là trong năm 2012, trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh liên tục xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy, trong đó tập trung ở huyện Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh, Can Lộc (Hà Tĩnh).

Trước tình hình đó, lãnh đạo công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo cho phòng PC45 phối hợp với công an huyện Đức Thọ xác lập chuyên án điều tra làm rõ.

Sau một thời gian dài xác minh, theo dõi, đến trung tuần tháng 12/2012, nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh này dần lộ diện.

Nhóm đối tượng gây ra vụ trộm cắp xe máy cực lớn bị bắt (ảnh công an cung cấp)

Một mẻ lưới được ban chuyên án giăng ra bắt giữ 4 đối tượng Nguyễn Tiến Anh (SN 1990), Trần Viết Trung (SN 1987), Nguyễn Thị Thanh (SN 1979), Lê Đình Bảy (SN 1977) đều trú tại xã Đức Lập, huyện Đức Thọ.

Tiếp đó, ngày 11/1/2013, ban chuyên án bắt tiếp Nguyễn Trường Giang (SN 1987), trú tại thị trấn Đức Thọ là một mắt xích quan trọng trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh này.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên đã khai nhận, từ năm 2009 đến nay đã gây ra hàng chục vụ cướp trên địa bàn hai tỉnh. Thủ đoạn của chúng là đội mũ, bịt khẩu trang đèo nhau bằng xe máy lang thang, phát hiện thấy sơ hở là dùng vam phá khóa xe máy để lấy cắp.

Khi đã lấy trộm được xe, chúng lắp biển số giả rồi mang đi các địa bàn khác tiêu thụ, thậm chí có xe chúng còn bán sang tận Lào để có tiền ăn chơi, ma túy, cờ bạc…

Phá chuyên án trên, lực lượng công an đã thu giữ về 50 xe máy Air blade, Exciter và Jupiter, tổng trị giá tài sản ước tính trên 1 tỷ đồng.

Trần Văn