- Qua hơn 1 tháng, Công an TP.HCM đã kéo giảm tình hình tội phạm đáng kể. Cách giải bài toán tội phạm đường phố đã bắt đầu có hiệu quả.

'Tội phạm hết đất sống'

Chiều 15/1, Văn phòng Công an TP.HCM đã thông báo kết quả 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn.

Chánh văn phòng Công an TP.HCM, đại tá Lê Anh Tuấn khẳng định, bước đầu công tác tổng lực tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm hình sự vào dịp cuối năm đã đạt hiệu quả rất tốt.

Phối hợp nhiều lực lưỡng xuống đường, tội phạm ở TP.HCM sẽ hết đất sống

Cụ thể, đại tá Tuấn thông tin, 1 tháng qua Công an TP.HCM đã khám phá 8 chuyên án, phần lớn là chuyên án đánh mạnh vào loại hình tội phạm cướp, trộm…

Công an đã triệt phá 73 băng nhóm, bắt 193 đối tượng hình sự gây án nguy hiểm, nghiêm trọng; trong số đó có 13 băng nhóm với 37 tên cướp, 27 băng nhóm gồm 60 tên cướp giật….

Lượng hung khí mà công an thu giữ được cho là khủng nhất từ trước đến nay gồm: nhiều loại súng, roi điện, dao, mã tấu, pháo nổ….

Những vụ điển hình được nêu ra: CA Q.Thủ Đức bắt giữ băng nhóm dàn cảnh tai nạn giao thông gây 19 vụ cướp, cướp giật, trộm cắp do Trịnh Văn Vũ Em (SN 1983, ngụ tỉnh Bến Tre) cầm đầu; CA Q.Bình Tân triệt phá băng nhóm`gây ra 13 vụ cướp xe ôm do tên Trần Vũ Bảo (SN 1994, ngụ tỉnh Bạc Liêu) chủ mưu.

Theo đại tá Tuấn, 34 tổ CSCĐ (tạm gọi là lực lượng 141 TP.HCM) khi xuống đường đã tuần tra, kiểm soát được các địa bàn phức tạp và 14 tuyến trọng điểm thuộc Q.5, 6, 8, Thủ Đức, Bình Tân, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè…

Nói về lực lượng này, ông Tuấn xác nhận: “Chỉ trong một thời gian ngắn hoạt động, đã phát hiện xử lý 74 vụ việc, 90 đối tượng, thu giữ được nhiều vũ khí quân dụng, hung khí, công cụ hỗ trơ, ma túy…".

Nhiều hung khí cơ quan công an thu giữ được trong tháng cao điểm trán áp tội phạm đường phố

Theo ông Tuấn, việc triển khai lực lượng này đã tạo sự ổn định về tình hình trật tự xã hội, chặn đứng tội phạm, đặc biệt cướp, cướp giật xảy ra tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm.

"Đây là lực lượng mà chúng tôi nuôi nhiều năm, để bây giờ dùng” - ông Tuấn tự hào.

Một khảo sát từ Công an TP.HCM đã thấy rõ ràng, khi nhiều lực lượng ra quân, tội phạm đường phố đã e sợ, từ đó không dám gây án hoặc chuyển các địa bàn khác kiếm sống!

Quân đội tham gia “cuộc chiến” với tội phạm

Theo ghi nhận của VietNamNet, hiện nay nhiều địa bàn trọng yếu ở TP.HCM như giáp ranh giữa TP.HCM và các tỉnh thành, hiện lực lượng các tổ CSCĐ “án ngữ”, kiểm soát khá hiệu quả.

Lực lượng CSCĐ là 1 trong những lực lượng chiến lược trong kế hoạch tấn công tội phạm đường phố

Các quận, huyện có lực lượng cảnh sát hình sự tuần tra suốt 24/24. Ngoài ra mỗi xã, phường cũng xây dựng những đội hình cấp cơ sở trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Những khu vực được xác định như: khu vực làng đại học Quốc gia (giáp TP.HCM – Đồng Nai – Bình Dương), tuyến nóng buôn lậu từ Tây Ninh về TP.HCM, từ Long An về TP.HCM….mới đây chính quyền TP.HCM đã phối hợp với chính quyền các tỉnh bạn để điều lực lượng kiểm soát ngày đêm.

Mới đây nữa lực lượng hùng hậu cảnh sát cơ động của Bộ Công an cũng tham gia tại những điểm nóng này.

Ông Lê Anh Tuấn cũng cho biết thêm, bài toán phòng chống các loại hình tội phạm nói chung và tội phạm đường phố nói riêng không chỉ là những đợt cao điểm mà tuyến hành xuyên suốt và lâu dài.

Một điểm mới đáng ghi nhận tại TP.HCM là lực lượng quân đội cũng tham gia vào “cuộc chiến” với tội phạm.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4….cũng đã tham gia xuống đường, phối hợp cùng với công an.

Công an TP.HCM sẽ phối hợp với quân đội ban hành kế hoạch, xây dựng tổ tuần tra phối hợp giữa công an, quân đội và các đơn vị chính quyền ở khắp các xã, phường trên địa bàn.

Mỗi xã, phường sẽ có 1 – 3 tổ, do lực lượng công an làm tổ trưởng. Như vậy, toàn địa bàn sẽ có khoảng 600 – 800 tổ nhóm phóng chống tội phạm 1 cách tinh nhuệ, chuyên nghiệp cấp cơ sở.

Đúng 1 tháng tại địa bàn TP.HCM, công an TP.HCM ghi nhận xảy ra 552 vụ phạm pháp hình sự (so với thời gian liền kề, giảm 78 vụ, tương đường 12,38%).

Đặc biệt khi Công an TP.HCM huy động tổng lực các lực lượng nghiệp vụ xuống đường làm nhiệm vụ thì ghi nhận án cướp tài sản chỉ có 34 vụ (giảm 28 vụ, 25.9%), án cướp giật tài sản xảy ra 95 vụ (giảm 16 vụ, 14,4%). Tỷ lệ điều tra, khám phá án được xác định đạt 75,8%.

Tuy nhiên, đại tá Lê Anh Tuấn khẳng định, tỷ lệ này còn cao hơn nữa vì có 1 số vụ án, chuyên án vừa khám phá đang trong quá trình truy xét, mở rộng.

Đàm Đệ

Chặt tay cướp xe Air Blade kinh hoàng ở Sài Gòn
Nhóm cướp chém vào tay và lưng của nạn nhân để cướp xe nhưng chạy được một đoạn thì bị lực lượng dân phòng bắt giữ.