- Lúc 12 giờ 30 phút ngày 15/1, nhiều sinh viên ở khu nhà C2, kí túc xá trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội (Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) đã hốt hoảng khi phát hiện một bọc nilon chứa một thai nhi đã tử vong ở tầng 1 của khu nhà này.


Hiện trường phát hiện xác hài nhi

Theo nhiều nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, sinh viên phòng 113- KTX C2 đã bất ngờ nhìn thấy một hài nhi bị vứt phía ngoài gần khu vực giếng trời.

Nhiều sinh viên có mặt tại hiện trường vô cùng hoảng loạn và sự việc lập tức được báo tin đến Ban Quản lí Kí túc xá.

Trao đổi PV, ông Lê Ngọc Hướng – Giám đốc Trung tâm dịch vụ trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã xác nhận thông tin vụ việc này.

Sau khi nhận được thông tin, Ban Quản lí Kí túc xá đã báo cáo, xin ý kiến ban giám hiệu nhà trường và đưa thi thể hài nhi đi chôn cất.

“Hiện nhà trường chưa biết được đây là thai nhi của sinh viên trong trường hay do người ở ngoài trường mang vào”- ông Hướng nói.

Tại thời điểm phát hiện vụ việc, phía nhà trường xác nhận hài nhi là nam đã tử vong, nằm úp và không có ai đứng ra nhận trách nhiệm.

Được biết, khu nhà C2 có khoảng 1.200 sinh viên nữ thuê trọ.

Sự việc đã được báo cáo lên Công an Thị trấn Châu Quỳ để được phối hợp điều tra, làm rõ.

A.Tuấn