- Khi ông Minh kháng cự, Sem hỗ trợ Kiệt bằng cách nhảy xuống, rút dao đâm liên tiếp 6 nhát làm ông Minh gục xuống đường rồi cả 2 cướp lấy xe Air Blade tẩu thoát.

Thông tin từ công an TP.HCM cho biết, chiều 30/1 đã bàn giao 2 nghi can là Phạm Văn Sem (SN 1985) và Phan Văn Kiệt (SN 1992) cho cơ quan CSĐT công an TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Trước đó tại giao lộ Nguyễn Chí Thanh – Tạ Uyên (Q.5), trinh sát hình sự CA.TPHCM phát hiện Sem đi xe gắn máy hiệu Dream BKS: 66K4 – 8411, Kiệt lái xe hiệu Air Blade BKS: 90H6 – 0936 có dấu hiệu khả nghi nên đeo bám. Khi biết 2 tên này dò hỏi bán xe, lập tức các trinh sát khống chế đưa cả 2 đối tượng về cơ quan công an làm việc.

2 tên cướp bị bắt giữ tại cơ quan công an.
 

Tại đây chúng không xuất trình được giấy tờ xe. Khám xét 2 đối tượng, trinh sát thu giữ 2 ĐTDĐ, 1 con dao còn dính vết máu…

Qua đấu tranh, Sem và Kiệt thừa nhận chiếc xe Air Blade là do chúng vừa đâm người, cướp được tại KCN Việt Nam – Singapore ở TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương trước đó vài giờ.

Cụ thể vào 21h đêm 29/1, Sem điều khiển xe Dream chở Kiệt đi lòng vòng trong KCN Việt Nam – Singapore để săn tìm con mồi nhằm cướp tài sản.

22h đêm tại đường số 6, KCN Việt Nam – Singapore, chúng phát hiện ông Lê Đức Minh (SN 1967) điều khiển xe Air Blade chở 1 người phụ nữ phía sau nên quyết định ra tay. Sem ép đầu xe ông Minh, còn Kiệt nhảy xuống xe rút dao khống chế ông này.

Khi ông Minh kháng cự, Sem hỗ trợ Kiệt bằng cách nhảy xuống, rút dao đâm liên tiếp 6 nhát làm ông Minh gục xuống đường rồi cả 2 cướp lấy xe Air Blade tẩu thoát. Trong đêm cả 2 về TP.HCM tiêu thụ chiếc xe vừa cướp được thì bị bắt giữ như trên.

Mở rộng điều tra, Sem và Kiệt khai nhận, trước đó trong đêm 25 và 27/1, cả 2 đã dùng dao khống chế, cướp 1 xe gắn Yamaha Sirius, 1 ĐTDĐ và 1 triệu đồng của những người ngồi chơi tại nơi vắng vẻ trong KCN Việt Nam – Singapre và TP.mới Bình Dương. Cướp được tài sản, cả 2 bán lấy tiền chia nhau tiều xài.

Đàm Đệ