- 2 ngày nữa, không khí lạnh sẽ tràn về Bắc Bộ với cường độ mạnh. Đợt không khí lạnh này sẽ khiến nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh.

Với diễn biến này, toàn miền Bắc sẽ đón giao thừa và những ngày đầu năm mới trong rét đậm, kèm mưa phùn.

Ngày 6/2, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương phát đi bản tin dự báo đầu tiên về đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống Bắc Bộ vào đúng dịp Tết Nguyên đán.

Người dân miền Bắc đang đi mua đào, quất trong tiết trời nắng nóng (Ảnh: VietNamNet)

Theo đó, dự báo khoảng ngày và đêm 8/2 (nhằm 28 Tết), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 8/2 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5.

Các tỉnh miền Bắc từ chiều ngày 8/2 trời trở rét, riêng vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại.

Trong những ngày vừa qua, nhiệt độ tại miền Bắc tăng cao, có nơi lên đến 30 độ, thời tiết khá oi bức khó chịu.

N.Anh