- Chiều lưu thông hướng về Thủ Đức trên xa lộ Hà Nội bất ngờ bị ùn tắc vào trưa 14/2 (mồng 5 Tết). Trên mặt đường, dưới cầu vượt Cát Lái (P. An Phú Q. 2 TP.HCM), một bãi khoai mì khô khá dày nằm chắn ngang đường.

Thông tin tại hiện trường cho biết vào lúc 13h, xe đầu kéo 93H 9815 chở theo container loại 40feet chứa đầy khoai mì khô do lái xe Phạm Văn Thảo (47 tuổi ngụ Bình Phước) điều khiển lưu thông qua cầu vượt Cát Lái hướng về cảng Cát Lái.



Ngày Tết, đường vắng, chiếc xe lao lên cầu với tốc độ khá nhanh nên khi ôm vòng cua trên cầu bất ngờ thùng container trên xe đổ ập xuống. Rất may không có thương vong nào về người nhưng giao thông qua cầu bị gián đoạn hoàn toàn.



Khoảng 30 tấn khoai mì khô trong container đổ tháo ra tràn trên mặt cầu và chảy xuống làn đường bên dưới. Dưới đường, khoại mì tràn ngập có độ dày hơn 10cm khiến xe cộ không thể qua lại được. Trên cầu, khoai mì và container chắn ngang hết mặt cầu. Tại hiện trường, công nhân bảo vệ cầu nhà xe và bà con lân cận đã hợp sức cùng nhau đưa khoai mì dưới đường vào trong lề. Đến 15h mặt đường mới thông thoáng.



Một nhân chứng kể lại : “Xe chúng tôi vừa chui dưới dạ cầu nghe một tiếng đổ ầm bên trên và cầu rung chuyển. Nhìn lại phía sau, khoai mì rơi ào ạt bốc bụi mù trời”.

CSGT quận 2 kịp thời có mặt điều tiết giao thông và lập biên bản vụ việc. Được biết vòng cua trên cầu này đã từng xảy ra nhiều vụ lật container.

Trần Chánh Nghĩa