- Chiều 17/2, Cơ quan cảnh sát điều tra CA huyện Đa Huoai (Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thời hạn 2 tháng về hành vi “vi phạm các quy định đối với Trần Văn Vinh (28 tuổi, quê Nghệ An), là tài xế xe tải mang biển số 60P-1687 gây ra tai nạn kinh hoàng, làm 7 người tử vong vào chiều 16/2 (mùng 7 Tết).

Sáng 17/2, VKSND tỉnh Lâm Đồng kết hợp Công an tỉnh và cơ quan điều tra Công an huyện Đa Huoai tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Cơ quan chức năng xác định khoảng 17 giờ ngày 16/2, Vinh điều khiển chiếc xe tải loại 4,5 tấn (biển số 60P-1687) đi từ TP Bảo Lộc về phía tỉnh Đồng Nai.

Chiếc xe bị nạn dưới vực sâu của chân đèo Bảo Lộc
 

Khi đổ gần hết đoạn đường đèo, đến km 99, QL 20 (thuộc huyện Đa Huoai), mặc dù đèo dốc quanh co, hạn chế về tầm nhìn, nhưng Vinh vẫn cho xe tăng tốc, vượt bên trái một xe ô tô đi cùng chiều phía trước, tông vào 3 xe máy đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Tai nạn làm 7 người thiệt mạng, trong đó 5 người chết tại chỗ, 2 người chết tại Bệnh viện TP Bảo Lộc.

Tiếp đó, xe của Vinh đâm gãy hành lang bảo vệ đèo và lao xuống vực sâu khoảng 50m, bên trái đường và lật nhào, khiến Vinh bị thương nhẹ ở tay.

Đến chiều 17/2, cơ quan công an chưa thể cẩu được chiếc xe tải lên trên mặt đường để khám nghiệm do lượng xe cộ lưu thông từ Đà Lạt về Đồng Nai và TP.HCM tăng cao bất thường.

Trong khi mặt đường tại đây rất hẹp, độ nghiêng cao, chiếc xe bị lật ở vị trí khó cứu hộ. Do đó, dự kiến đến sáng ngày 18/2 cơ quan chức năng mới triển khai cứu hộ.

Cùng ngày, ông Nguyễn Quý Mỵ, Chủ tịch UBND huyện Đa Huoai cho biết đã thành lập các đoàn đến thăm, chia buồn với gia đình của những người xấu số và hỗ trợ bước đầu mỗi trường hợp tử vong và bị thương 5 triệu đồng/người.

Trong khi đó tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 2 triệu đồng/nạn nhân tử vong, 1 triệu đồng/người bị thương.

Vĩnh Minh