- Chiều 21/2, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương xác nhận vừa bắt giữ đối tượng Lê Trung Hiếu (SN 1979, ngụ tại Q.Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra về hành vi “giết người”.

Hiếu được xác định là hung thủ giết người, đốt xác phi tang xảy ra vào ngày 2/2/2013 tại KP.5, P.Hòa Phú, TX.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương như VietNamNet đã thông tin.

Được biết khoảng 7h30 sáng 2/2 có 1 người dân phát hiện thi thể người bị đốt cháy tại địa chỉ nói trên nên trình báo cho cơ quan công an địa phương. Qua khám nghiệm hiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định thi thể là nữ, cao khoảng 1m50, lúc bị đốt mặc áo thun đỏ đen, có hàm răng giả, tóc vàng…

Qua truy tìm tung tích, công an làm rõ hơn, nạn nhân là bà Trương Thị Mỹ H (SN 1965, ngụ tại Q.12, TP.HCM). Kẻ tình nghi mà công an đưa vào tầm ngắm chính là Lê Trung Hiếu, kẻ chung sống như vợ chồng với bà H từ tháng 3/2012 đến khi xảy ra vụ án.

Khi phát hiện thi thể bà H, Hiếu đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Qua truy xét và bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/2 cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được Hiếu. Bước đầu tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận chính là hung thủ gây án.

Hiện công an tỉnh Bình Dương đang điều tra mở rộng..

·        K.Chung – Đ.Đệ