- Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Nam kết luận hai bệnh nhân tử vong trong và trước tết tại huyện Đại Lộc nghi là do nhiễm liên cầu lợn.

Chiều 21/2, Trung tâm y tế Dự phòng Quảng Nam chính thức có báo cáo kết quả gửi cơ quan chức năng về 2 trường hợp tử vong tại huyện Đại Lộc trong dịp Tết vừa qua là do nghi nhiễm liên cầu lợn.

Hai bệnh nhân tử vong là bà Phạm Thị Nguyệt (SN 1968, trú tại thôn Bình Tây, xã Đại Thắng) và ông Nguyễn Nguyên (SN 1970, trú thôn An Chánh, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Cả 2 người đều làm nghề mổ lợn.

Bà Nguyệt có triệu chứng sốt, đau bụng, đi cầu phân lỏng, kèm nôn mửa, nhập viện 8 giờ sáng ngày 07/02/2013 và tử vong vào 4 giờ chiều ngày 8/2.

Còn ông Nguyên bệnh khởi phát chiều ngày 09/02/2013 với triệu chứng: sốt, đau bụng, đi cầu phân lỏng, kèm nôn mửa. Bệnh nhân tử vong lúc 8 giờ ngày 10/02/2013 do truỵ tim mạch, suy đa phủ tạng, khi chết bệnh nhân có nhiều vết xuất huyết dạng tử ban trên toàn thân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Chi cục Thú Y tỉnh đã tiến hành giám sát, điều tra và xử lý đàn heo bị bệnh. Đến trưa ngày 12/02/2013, trạm thú y huyện đã lấy mẫu từ con heo bị bệnh gởi phân viện Thú y vùng IV (tại Đà Nẵng) để xét nghiệm.

Trung tâm Y tế dự phòng đã xác định 2 ổ dịch bệnh liên cầu lợn trên người tại 2 xã nên đã triển khai công tác giám sát dịch tễ, lập danh sách 62 người thân và những người cùng tham gia giết mổ, ăn thịt lợn để theo dõi.

Được biết, trong năm 2012, trên địa bàn Quảng Nam đã có 3 người bị nhiễm liên cầu lợn và đã có 2 người tử vong.

Vũ Trung