- Ngày 22/2, Bộ Công an đã thông tin về quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đại tá Dương Tự Trọng (Cục phó Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH- Bộ Công an). Ông Trọng là em trai Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Thông tin từ Bộ Công an cho hay, cơ quan An ninh điều tra của Bộ đã bắt tạm giam ông Dương Tự Trọng (SN 1961) về hành vi "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài", được quy định tại Điều 275 - Bộ luật Hình sự.

Theo báo Tiền Phong, cơ quan an ninh điều tra xác định đại tá Dương Tự Trọng là một mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Ông Dương Tự Trọng - Ảnh: NLĐ

Ông Trọng là em trai ruột ông Dương Chí Dũng. Thời điểm ông Dương Chí Dũng bỏ trốn, đại tá Dương Tự Trọng giữ chức vụ Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP Hải Phòng. Sau đó vài tháng, lãnh đạo Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Dương Tự Trọng lên Hà Nội làm Cục phó Cục Cảnh sát Quản lí Hành chính về Trật tự Xã hội.

Việc khởi tố đại tá Dương Tự Trọng sẽ giúp cơ quan điều tra làm sáng tỏ một số nghi án liên quan đến một vài quan chức đã tham gia tổ chức cho ông Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Trước đó, chiều ngày 30/1, Thượng tá Phạm Duy Diên - Chánh văn phòng, người phát ngôn Công an thành phố Hải Phòng cho biết: Cơ quan ANĐT Bộ Công an công bố quyết định khởi tố vụ án; quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam về tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài" đối với thượng sỹ Nguyễn Trọng Ánh (SN 1985, quê ở thôn Kim Đới 2, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng)

Được biết thượng sỹ Nguyễn Trọng Ánh là chiến sỹ đội 9 - Phòng CSĐTTP về TTXH (Công an thành phố Hải Phòng). Đội 9 là đội công tác chuyên đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, trước đó do thượng tá Vũ Tiến Sơn, Phó trưởng phòng phụ trách.

Ngày 23/1, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Thắng (SN 1970, ở số 12/32, Trần Quang Khải, Hải Phòng) - là đội trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an thành phố Hải Phòng) cũng về tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Ngày 6/12/2012, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Vũ Tiến Sơn (47 tuổi), nguyên Thượng tá, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hải Phòng cùng về tội danh này.

Như vậy, ông Dương Tự Trọng là người thứ 8 bị khởi tố, bắt giam vì liên quan đến đường dây giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Sa Hằng