- Ngày 25/2, hàng chục xe máy tấp nập đưa đến cây xăng Cần Minh, thôn Thân Bình Đông, xã Sơn thành Đông, huyện Tây Hòa (Phú Yên) để 'bắt đền' chủ doanh nghiệp vì đổ phải xăng nghi “dỏm”.

Theo người dân, khi đổ xăng tại cây xăng này, vừa khởi động ra khỏi khu vực thì hầu như xe nào cũng bị trục trặc, chết máy.

Có người đổ mồ hôi “hột”, tháo bugi hoặc các động tác khác nhưng xe vẫn không nổ máy được.


Người dân kéo đến doanh nghiệp để yêu cầu giải quyết.

Ngành chức năng lấy mẫu xăng bán tại doanh nghiệp này để gửi kiểm định chất lượng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Cần, chủ Doanh nghiệp tư nhân Cần Minh cho hay: trong ngày 24/2, tổng lượng xăng doanh nghiệp bán ra khoảng 400 lít.

Sau khi người dân phản ứng thì chúng tôi đã thông báo cho những người mua xăng gặp sự cố đến để đổi lại (thu lại số xăng còn trong xe và đổi lại xăng mới với lượng tương đương).

Nhận được tin báo của người dân về việc xe mô tô bị chết máy sau khi đổ xăng tại cây xăng Cần Minh, chiều ngày 25/2, Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Phú Yên phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 10 (huyện Tây Hòa) tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy 3 mẫu xăng Roll 92 bán tại đây để gửi đi kiểm định chất lượng.

Mạnh Hoài Nam