- Các nước ASEAN đã cùng nhau thảo luận sâu những vấn đề như hợp tác phòng, chống tội phạm ma túy, khủng bố, mua bán trái phép vũ khí, buôn bán người, lừa đảo trên biển...

10 quốc gia thành viên và 5 nước đối tác, đối thoại (Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, New Zealand) đã tham dự Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL) lần thứ 33, tổ chức tại Thái Lan vào trung tuần tháng 2. 

Đại biểu các nước ASEAN tham dự hội nghị.

Các nước đã thảo luận sâu vào những vấn đề mà các bên cùng quan tâm như kết quả hợp tác phòng, chống tội phạm ma túy, khủng bố, mua bán trái phép vũ khí, buôn bán người, lừa đảo trên biển, tội phạm thương mại, ngân hàng, lừa đảo thẻ tín dụng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, giấy thông hành giả, lừa đảo xuyên quốc gia,...

Đoàn Cảnh sát Việt Nam do Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm làm trưởng đoàn đã tham gia tích cực các hoạt động của Hội nghị, thể hiện quan điểm hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm của Việt Nam.

Đồng thời, đoàn Việt Nam cũng đã tranh thủ tiếp xúc với Tư lệnh Cảnh sát các nước đặc biệt là Trưởng các đoàn Lào, Singapore, Hàn Quốc, Campuchia, Thái Lan... nhằm trao đổi những vấn đề cùng quan tâm trong phòng, chống tội phạm cũng như tiếp tục khẳng định Việt Nam sẽ hợp tác chặc chẽ với các nước theo chiều sâu.

Đặc biệt, trong quá trình hội đàm, Trưởng đoàn Cảnh sát Việt Nam và Nhật Bản đã thống nhất đề nghị hai lực lượng sớm tăng cường quan hệ trao đổi Đoàn cấp cao giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát quốc gia Nhật Bản...

Thể hiện ý chí và cam kết, lực lượng Cảnh sát các nước ASEAN đã ký thông cáo chung trong việc hợp tác xây dựng năng lực phòng, chống tội phạm, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Năm 2014, Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 34 sẽ được tổ chức tại Philippines.

Đ.B