- Đến 15h ngày 26/2, rừng phòng hộ gần khu du lịch Suối Mơ (P. Long Bình, Q.9, TP.HCM) vẫn còn chìm ngập trong lửa và khói.

Đám cháy được phát hiện vào lúc 9g sáng và lực lượng PCCC quận 9 đã đến hiện trường với 4 xe nước và hàng chục chiến sĩ tiến hành dập lửa.

Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp khá nhiều khó khăn do xa nguồn nước và diện tích cháy lan nhanh và rộng. Gió và thời tiết hanh khô cũng góp phần cho lửa lan nhanh.




Lực lượng chữa cháy đang dập lửa

Khu rừng sinh thái này rộng hàng trăm hecta nằm trên khu đồi cao được trồng toàn giống keo lai, loại cây có nhựa rất dễ cháy.

Đồng thời, lá rụng tạo lớp thực bì khá dày dưới gốc rất dễ làm mồi cho lửa.

Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy vẫn chưa không chế được và nhiều mảng rừng rộng lớn đã bị thiêu rụi.

Hiện lực lượng chữa cháy đang tích cực ngăn lây lan để hạn chế diện tích thiệt hại và không cho đám cháy lan vào khu dân cư.

Nguyên nhân cháy chưa được xác định. Tuy nhiên, người dân cho biết nhiều người thường đốt rác tại đây rồi bỏ đi. Có thể lửa bén vào thực bì và phát triển rộng thành đám cháy lớn.

Trần Chánh Nghĩa