Sáng sớm nay 7/3, tại ngã tư giao cắt đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Hồng Phong (Hải Phòng), 2 nữ sinh trường Đại học Hải Phòng trên đường đi mua hoa về bán ngày 8/3 đã bị xe container BKS 16L-0485 tông chết.

TIN BÀI KHÁC

Sự việc xảy ra vào khoảng gần 5h sáng nay 7/3. Hai nữ sinh Đại học Hải Phòng đèo nhau trên chiếc xe máy BKS 16-P3-3809 đi mua hoa sớm, chuẩn bị bán vào ngày 8/3. Khi đó, xe container BKS 16L-0485 do tài xế Cao Huy Hoàng (SN 1987) điều khiển lao tới, tông thẳng vào chiếc xe máy của 2 nữ sinh.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Cú va chạm khiến 2 nữ sinh cùng chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe container và bị kéo lê một đoạn dài. Hai nữ sinh tử vong tại chỗ, được xác định là em Trần Thị Trang (SN 1992), sinh viên năm thứ 3 lớp Cử nhân tiếng Trung A - K11 và Trần Thị Hoa (SN 1992), sinh viên lớp Cử nhân khoa Toán K11 - Trường Đại học Hải Phòng.

Được biết, cả 2 nữ sinh đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tranh thủ ngày Quốc tế Phụ nữ đi bán hoa kiếm chút tiền phục vụ việc học tập.

Đến gần 10h sáng nay 7/3, thi thể hai nữ sinh xấu số đã được khâm liệm và đưa về quê tổ chức tang lễ. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tài xế lái chiếc xe gây tai nạn.

(Theo Dân Trí)