- Vài ngày qua, các tổ công tác 141 CAHN đã bắt giữ nhiều xe gian và vam phá khóa, tạm giữ nhiều đối tượng để điều tra mở rộng.

Tối 12/3, tổ công tác Y2/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Bà Triệu – Lê Đại Hành (Hà Nội) đã kiểm tra đối tượng Vũ Văn Sơn (SN 1977, trú tại số 8 Trần Nhân Tông – Hà Nội) điều kiển chiếc xe máy 29P5 – 6387.

Tại thời điểm kiểm tra, Sơn không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe, trong cốp xe Sơn lại có cất giấu 1 vam phá khóa xe máy. Chiếc xe máy Sơn điều khiển cũng bị phá hỏng ổ khóa điện và khóa càng.

Chiếc xe Spacy không giấy tờ được chủ nhân mua với giá 20 triệu đồng và chiếc xe bị phá hỏng ổ của đối tượng Sơn.

Trước đó, chiều 11/3 tổ công tác Y7/141 làm nhiệm vụ trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) cũng phát hiện người điều khiển xe Honda Spacy BKS 29T3-1671 có nhiều nghi vấn và đã tiến hành kiểm tra.

Thoáng nhìn qua BKS, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã phán đoán chiếc xe "có vấn đề" nên tiến hành xác minh nóng.

Đầu tiên, xác minh số khung số máy, cảnh sát phát hiện chiếc xe này không thuộc quản lý của Công an Hà Nội, trong khi biển số là 29.

Tiếp tục xác minh BKS 29T3-1671, cảnh sát phát hiện là biển của một chiếc xe Spasy khác nhưng không phải màu trắng, mà là màu nâu, đứng tên Lưu Thị Táo, ở Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Người lái xe được làm rõ là Võ Xuân Hương (SN 1976, trú tại Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội). Khi hỏi về nguồn gốc xe, Hương vẫn quanh co là... có giấy tờ xe ở nhà.

Tuy nhiên, một cảnh sát khẳng định "chiếc xe này không thể có giấy tờ hợp pháp". Đến lúc này, anh Hương mới thừa nhận là mua xe này không giấy tờ với giá... 20 triệu đồng.

Cùng ngày, Y7 - "khắc tinh xe gian" của 141 - còn kiểm tra, phát hiện Đỗ Đức Tưởng (tên gọi khác là Hiếu, SN 1988, quê ở Đông Hưng, Thái Bình) đang trú ở số 9 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội điều khiển xe máy 29N9-8657 đã bị mài mất số khung số máy.

Cũng trong chiều 11/3, tổ công tác Y7/141 đã tạm giữ Nguyễn Mạnh Hà, SN 1978, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội do mang trong người 1 con dao nhọn hoắt dài hơn 20cm.

Tất cả các đối tượng cùng tang vật trên được các tổ công tác 141 bàn giao cho công an phường địa bàn thụ lý.

P.T