- Dưới cơn mưa tầm tã vào chiều 15/3, lực lượng cứu hộ đã phải mất hơn một giờ mới đưa được một xe đầu kéo và một xe khách ra khỏi cầu vượt bằng thép ngã tư Thủ Đức (ranh quận Thủ Đức và Q.9 TP.HCM)…

Sự cố xảy ra vào lúc 15h ngày 15/3 khi xe đầu kéo chở container 57L-8004 đi vào đường dẫn lên cầu theo hướng ngoại thành vào thành phố. Vừa bám dốc lên cầu bất ngờ xe đầu kéo chuyển hướng sang trái húc vào dải phân cách giữa cầu. Hơn 30m bê tông phân cách bị húc đổ, xe đầu kéo chồm hẳn sang làn đường ngược lại.


Xe đầu kéo bị hư hỏng nặng

Không may cùng lúc trên làn đường ngược lại, xe khách 53S – 5196 vừa chồm tới đã hứng trọn khối bê tông vỡ bắn vào xe. Hàng chục khách trên xe vô cùng hoảng loạn.

Tại hiện trường, xe đầu kéo bị hư hỏng khá nặng. Hai bánh trước đã lìa khỏi xe. Nhiều bộ phận trong xe văng tứ tung trên mặt đường. Hàng chục khối bê tông phân cách ngã ngổn ngang. Dầu nhớt từ trong xe tuôn ra lênh láng…Rất may không có thương vong về người. Riêng tài xế xe đầu kéo bị thương nhẹ.

Giao thông trên xa lộ Hà Nội trên cả hai chiều ra vào thành phố bị nghẽn nghiêm trong vì sự cố này. Phải đến sau 17h, khi xe cứu hộ đưa các xe bị nạn ra khỏi khu vực cầu giao thông mới được tái lập bình thường.

Được biết đây là tai nạn đầu tiên trên cầu vượt bằng thép ngã tư Thủ Đức. Cầu này vừa được thông xe vào ngày 17/1/2013 nhằm giải tỏa tình trạng kẹt xe tại ngã tư cửa ngõ vào thành phố.

Trần Chánh Nghĩa