- Tháng 3, mặc dù chưa đến chính hội (rằm tháng 2 âm lịch) nhưng hàng vạn du khách đã tới khu danh thắng, di thích Tây Thiên để 'đến với Phật, về với Mẫu'.

Từ lâu, Tây Thiên (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đã là một trong 3 lễ hội lớn nhất miền Bắc. Cứ sau mỗi độ xuân về, hàng vạn người lại háo hức đổ về khu di tích du xuân, thành tâm với Phật, với Quốc mẫu Tây Thiên.

Theo Ban Quản lý Tây Thiên, từ đầu Xuân Quý Tỵ đến nay, khu danh thắng, di tích này đã đón khoảng 22 vạn khách.

Vào những ngày cuối tuần, số lượng khách càng tăng lên, khoảng 15 ngàn người/ngày.

Ngoài đường đi bộ dọc theo suối, từ năm 2012, Tây Thiên đã có cáp treo của Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng. Hàng ngày có khoảng 9.000 lượt khách sử dụng dịch vụ.

Sau khi mua vé, xe điện sẽ đón khách từ chân Đền Thỏng lên đến đền Cậu và vào ga đi cáp treo đến thẳng đền Thượng.

Theo ông Trần Văn Quang, Giám đốc Sở VH - TT- DL Vĩnh Phúc, năm nay tỉnh sẽ tổ chức Tuần Văn hóa du lịch với nhiều điểm mới.

Nhiều đền đã được đầu tư trùng tu, tôn tạo. Khuôn viên nội tự, nhà tả mạc, hữu mạc, bể cấp nước sinh hoạt và phòng cháy phục vụ sinh hoạt cho du khách thập phương... đã hoàn thành.

Đặc biệt, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường khu danh thắng và quản lý giá cả cũng được quan tâm sát sao.

Những hình ảnh du khách tới Tây Thiên, 'đến với Phật, về với Mẫu':


























Sa Hằng - Hương Lan