- Ngày 18/3, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Cam Ranh đã tổ chức lễ cầu siêu cho 12 nạn nhân tử nạn trong tai nạn giao thông thảm khốc diễn ra ngày 8/3 tại km 1497 + 850 quốc lộ 1A qua phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh (Khánh Hòa).

Dự lễ cầu siêu có hơn 500 tăng ni phật tử của chùa Phước Long TP. Cam Ranh, 3 gia đình nạn nhân tử nạn trong vụ tai nạn và bà Nguyễn Thị Hồng - chủ hãng xe Cúc Dũng.

Lễ cầu siêu diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/3, sau buổi lễ tại hiện trường vụ tai nạn, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cam Ranh sẽ rước vong linh về chùa Phước Long, phường Cam Thuận để tổ chức trai đàn chẩn tế, cầu nguyện âm siêu dương thái.

Hình ảnh buổi lễ cầu siêu


Bà Nguyễn Thị Hồng – chủ xe Cúc Dũng cho biết: “Khi tai nạn xảy ra, xe 77B 00369 của hãng Cúc Dũng bị chết 2 người, trong đó có tài xế. Hãng xe đã hỗ trợ mỗi gia đình người tử nạn 10 triệu, hỗ trợ những người bị thương từ 3 – 7 triệu đồng”.

Hòa thượng Thích Giác Không – Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cam Ranh, trụ trì chùa Phước Long nói: “Giáo hội phật giáo Việt Nam TP Cam Ranh tổ chức lễ này với tâm nguyện cầu nguyện quốc thái dân an, âm siêu dương thái. Tâm nguyện chính của phật tử chùa mở cho các vong linh tử nạn tại địa bạn này siêu thoát khỏi nỗi niềm, tâm trạng bàng hoàng, bấn loạn khi tai nạn xảy ra. Ngoài ra còn nhằm an ủi gia đình người thân đã tử nạn, đồng thời nhắc nhở người tham gia giao thông thấy được việc giữ an toàn cho mình cũng chính là an toàn cho mọi người”.

Trước đó, rạng sáng ngày 8/3, tại km 1497 + 850 quốc lộ 1A đoạn qua phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Hai xe khách BKS 76M 1154 của hãng Chín Nghĩa và xe 77B 00369 của hãng xe Cúc Dũng tông trực diện vào nhau với tốc độ lớn, làm 12 người chết và hơn 60 người bị thương.

Trinh Mai