- Do mâu thuẫn từ trước, 2 băng nhóm thanh niên tại Nghi Xá (Nghi Lộc, Nghệ An) đã mang súng cùng nhiều hung khí tham gia hỗn chiến. Hậu quả 1 đối tượng bị bắn chết ngay tại chỗ.

Ngày 18/3, CA huyện Nghi Lộc cho biết vừa bắt giữ hơn 10 đối tượng gây ra vụ trọng án trên địa bàn.

Thông tin cho biết, khoảng 11h trưa ngày 17/3, do có mâu thuẫn từ trước, băng nhóm do Võ Văn Long (SN 1989, xóm 3, Nghi Xá) cầm đầu kéo đến đập phá tại nhà Lê Văn Cường (SN 1987, xóm 2 Nghi Xá).

Để “trả đũa”, Lê Văn Cường lấy một khẩu súng Săm – lét (dài khoảng 60cm) ra bắn và đuổi nhóm của Long bỏ chạy.





2 băng nhóm tham gia hỗn chiến và Nguyễn Thanh Hiệu đầu thú tại CA Nghi Lộc.

Sau đó Lê Văn Cường gọi thêm nhiều đồng bọn mang hung khí tiếp tục đuổi đánh khiến người dân trong xã hoảng loạn. Trong lúc hỗn chiến, một đàn em của Cường đã bắn chết Nguyễn Sỹ Lâm (SN 1985, xóm 14 Nghi Liên) đang vác đao ra “tham chiến”.

Ngoài ra có 2 đối tượng khác bị thương nặng do dính nhiều nhát chém, phải đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, CA huyện Nghi Lộc lập tức triển khai lực lượng xuống địa bàn. Ngay trong ngày 17/3, lực lượng chức năng đã bắt giữ 14 đối tượng gây ra vụ hỗn chiến, hầu hết trong số đo đều có tiền án tiền sự.

Trưa ngày 18/3, đối tượng Nguyễn Thanh Hiệu (SN 1988, trú Nghi Khánh, Nghi Lộc), kẻ trực tiếp bắn chết Nguyễn Sỹ Lâm đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra, CA huyện Nghi Lộc.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án mạng này.

Cao Nam