- Có mặt tại trang trại của anh Nguyễn Duy Thiên Ân tại xã Hố Nai 3 (Trảng Bom - Đồng Nai), chúng tôi hết sức bất ngờ bởi cách nuôi gà “có một không hai” của chàng trai trẻ này.

Hằng ngày khoảng 5 giờ sáng, ngoài công việc vệ sinh trang trại, loại bỏ thức ăn thừa ngày hôm trước, anh Ân còn mở nhạc giao hưởng lên cho gà nghe.

Tiếng nhạc giao hưởng đặc trưng kết hợp với tiếng kêu của khoảng 5000 con gà đã tạo lên “bản nhạc” lạ tai khiến trang trại không khác gì một “nhà hát opera”.

Theo Ân, nhạc giao hưởng cho gà nghe có tác dụng kích thích tiêu hoá và kích thích não bộ của gà, giúp gà đẻ đạt năng suất và chất lượng trứng tốt hơn.

Ngoài bí quyết cho gà nghe nhạc, Thiên Ân còn hết sức trú trọng đến điều kiện sống cũng như dinh dưỡng cho gà.

Trang trại được làm mát bằng nước với hệ thống hút đẩy để không khí tuần hoàn luân chuyển nhiệt độ khiến nơi đây luôn ở mức 25-25 độ C.

Ngoài ra Ân còn trồng nhiều cây xanh nhằm cân bằng sinh thái cũng như việc trao đổi khí vì thế cũng tốt hơn.

Sau đây là những hình ảnh mà VietNamNet ghi lại được:


Trương Khởi